Khởi tố bị can Huỳnh Ngọc Sĩ tội “nhận hối lộ”

Thứ ba, 26/01/2010 11:11

Ngày 25-1, Cơ quan điều tra - Bộ CA đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TP Hồ Chí Minh về tội "nhận hối lộ".

Tài liệu điều tra mà phía Nhật Bản chuyển giao cho thấy, cơ quan công tố Tokyo đã khởi tố và điều tra sai phạm của các quan chức PCI gồm: cựu Chủ tịch PCI Masayoshi Taga (62 tuổi); cựu Giám đốc điều hành PCI Kunio Takasu (65 tuổi); cựu Giám đốc PCI Haruo Sakashita (62 tuổi) và cựu Trưởng văn phòng đại diện PCI tại Hà Nội Tsuneo Sakano (59 tuổi).

Quá trình thẩm vấn, các bị cáo này đã thừa nhận việc hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sĩ với số tiền lên đến 2,6 triệu USD (tương đương 10% giá trị hợp đồng) để được ưu đãi trong các hợp đồng tư vấn giai đoạn 2001-2003. Cơ quan điều tra của Nhật Bản còn xác định các bị cáo trên có liên quan đến 2 đợt hối lộ ông Sĩ vào các năm 2003 và 2006, tổng cộng 820 nghìn USD. Riêng phía cơ quan điều tra Việt Nam bước đầu xác định ông Sĩ có một lần nhận tiền hối lộ (trị giá hơn 200 nghìn USD).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực