Khởi tố vụ sập tường nhà xưởng làm 8 người thương vong tại Vĩnh Long

Chủ nhật, 24/03/2019 10:40
Hiện trường vụ sập tường (Ảnh: tuoitre.vn)

Ngày 24/3, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ sập tường nhà xưởng đang xây dựng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) làm 8 người thương vong để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15/3, 10 công nhân đang làm việc trong khu vực công trình xây dựng nhà xưởng của công ty Bo Hsing thì bức tường dài khoảng 30m, cao 12,57m bất ngờ đổ sập, đè lên nhóm công nhân này. Hậu quả làm 6 người chết và 2 người bị thương. Hiện 2 nạn nhân bị thương đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang tiếp tục được điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các ban ngành đoàn thể, đại diện nhà thầu và đơn vị thi công đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho 2 nạn nhân bị thương.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang, qua khảo sát tại hiện trường, các cơ quan chức năng tỉnh nhận định nguyên nhân gây ra sự cố có thể do lỗi thi công. Cụ thể, tại công trình này hồ trộn (vữa) xây dựng buổi sáng nhưng dùng luôn cả buổi chiều, trong thời gian lâu hồ bị “chết”, độ kết dính kém; hiện trường bức tường sập cả mảng lớn nhưng gạch vỡ từng cục, rời rạc; quá trình công nhân trát bức tường nhưng đơn vị thi công vẫn cho lu nền tại công trình gây rung động lớn, dẫn đến việc có tác động gây sập tường./.

Lê Thúy Hằng/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực