Nam Định: Tuyên dương chiến công bắt giữ thủ phạm trộm cắp

Thứ sáu, 12/07/2019 22:35
(ĐCSVN) - Chiều ngày 12/7, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ tuyên dương Công an TP Nam Định và Phòng An ninh kinh tế về thành tích nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm gây ra 14 vụ cắt trộm dây cáp trung tính tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn TP. Nam Định...


 
Lãnh đạo Công an TP Nam Định báo cáo kết quả phá án.

Thông tin tại buổi lễ cho biết, qua kiểm tra, từ ngày 8 đến ngày 10/7, Điện lực TP Nam Định lần lượt phát hiện 13 trạm biến áp thuộc nhiều phường, xã của thành phố bị kẻ gian cắt trộm dây cáp điện trung tính; ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác truyền tải điện, khoảng 5000 hộ sử dụng điện trên địa bàn phải bị cắt điện phục vụ việc khắc phục sự cố.

Ngày 10/7, sau khi được báo cáo sự việc, Công an TP Nam Định đã lập chuyên án điều tra, phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh thủ phạm. Kết quả, đến rạng sáng ngày 12/7, lực lượng công an địa phương đã phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Thành (sinh năm 1989, trú tại xóm Trung, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) khi đối tượng này đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện trung tính tại trạm biến áp trên đường Bái, phường Lộc Vượng. Qua đấu tranh, Thành khai nhận mình cũng chính là thủ phạm cắt trộm dây cáp điện trung tính tại 13 trạm biến áp trên địa bàn thành phố trước đó.

Theo cơ quan Công an, Thành được học về cơ khí, hiểu biết rất rõ về nguyên lý hoạt động của trạm biến áp, nhất là biết rõ dây trung tính của các trạm không có điện nên nảy sinh ý đồ cắt trộm để bán lấy tiền tiêu xài. Với ý đồ trên, ngày 4/7, Thành mua 1 kìm điện, 1 găng tay len cách điện, 1 dao rọc giấy; bắt xe từ Hà Nội về TPNam Định thực hiện ý đồ đã định sẵn.

Đối tượng Phạm Văn Thành khi bị bắt giữ.

Ban ngày đối tượng này lang thang ở địa bàn thành phố, tìm kiếm những trạm biến áp có thể thực hiện ý đồ trộm cắp. Đến đêm, Thành khoác balo, mang theo các dụng cụ đã chuẩn bị từ trước, leo lên các trạm biến áp, sử dụng dao rọc giấy gọt vỏ ngoài của sợi dây cáp điện trung tính nối từ trạm xuống tủ hạ thế để lộ phần lõi đồng rồi dùng kìm cắt một vài sợi lõi đồng, tách riêng ra và nối vào dây tiếp đất để trạm biến áp vẫn hoạt động bình thường. Sau đó, Thành tiếp tục tách và cắt lấy phần lõi đồng còn lại của dây cáp điện trung tính.

Toàn bộ dây cáp cắt trộm được sau đó được Thành mang tới bán cho cơ sở thu mua phế liệu ở địa chỉ số 121, đường Trần Thái Tông (TP Nam Định), do ông Đoàn Văn Ngẫu và bà Đoàn Thị Ngát làm chủ. Khi Thành bị bắt giữ, Công an đã thu giữ tại cơ sở này tổng cộng 91 kg dây cáp đồng do Thành cắt trộm được, mang tới bán.

Hiện vụ việc đang được Công an địa phương điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ xử lý Thành và các đối tượng liên quan theo pháp luật../.

Tin, ảnh: Nam Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực