Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm

Thứ hai, 13/01/2020 15:32
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Ngành Kiểm sát Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, nhất là án tham nhũng, "tín dụng đen", xâm hại trẻ em, môi trường…

Sáng 13/01, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội dự, chỉ đạo hội nghị.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc cho Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.

Năm 2019, với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, ngành Kiểm sát Hà Nội xác định và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là: “Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; tiếp tục kéo giảm số lượng vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giảm số lượng vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giảm số lượng án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại về hình sự...”.

Kết quả, một số chỉ tiêu có chuyển biến tích cực, duy trì tỷ lệ cao như yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ, chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5% (cao hơn 2,5% so với chỉ tiêu của ngành). Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,3%; tỷ lệ xác định án hình sự trọng điểm đạt 16% (cao hơn 11%). Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát đạt 99,1% (cao hơn 19,1% so với chỉ tiêu của toàn ngành)...

Thực hành quyền công tố, kiểm sát trên 19,4 nghìn tin tố giác, tin báo tội phạm; phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết trên 18 nghìn tin, đạt 93,1% (tăng hơn 3,1% so với chỉ tiêu Quốc hội giao); yêu cầu xác minh, điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ, chuyển khởi tố hình sự đạt 99,5%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%...

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng đã phối hợp liên ngành giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, không có trường hợp nào cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hai cấp phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không có trường hợp nào hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Số kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa là 620 kiến nghị, là số lượng kiến nghị nhiều nhất từ trước đến nay...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Kiểm sát của Thành phố trong năm qua. Đồng chí khẳng định: Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vụ việc phức tạp... qua đó, giúp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU về Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tố trong các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế chức vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Các vụ án lớn đều được tập trung giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được dư luận đồng tình ủng hộ. Tăng cường phối hợp có hiệu qủa với các cơ quan, đơn vị, ngành tư pháp, nội chính…

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Cùng với đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm. kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành cần tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; văn minh trong giao tiếp, ứng xử; liên chính, công tâm, xứng đáng là lực lượng bảo vệ công lý và kỷ cương pháp luật của Nhà nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh ngành Kiểm sát cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, nhất là án tham nhũng, "tín dụng đen", xâm hại trẻ em, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng, kéo dài và không bỏ lọt tội phạm, không để oan người vô tội. Thực hiện tốt vai trò công tố trong các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương và Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, nhất là những vụ án phức tạp, nghiêm trọng có liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, rà soát việc giải quyết cá vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tích cực thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 155-KH/TU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng văn kiện đại hội, đồng thời, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp... Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Kiểm sát cần phối hợp với các cơ quan, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để nhân dân vui Xuân, đón Tết văn minh, an toàn, tiết kiệm; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi  buôn lậu, buôn bán hàng giả, gây rối trật tự công cộng…

leftcenterrightdel
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua xuất sắc cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội .

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cũng lưu ý trong năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cần bám sát các nhiệm vụ của ngành, tăng cường công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, thử thách để đánh giá cán bộ, hạn chế tiêu cực, đồng thời, tạo động lực để cán bộ phấn đấu, giữ gìn. Triển khai các giải pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; khi xem xét sự việc phải đặt mình vào hoàn cảnh, xử lý thấu tình, đạt lý...

 Nhân dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và thành phố Hà Nội; nhiều tập thể, cá nhân Ngành Kiểm sát Thành phố được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thành ủy, UBND Thành phố./.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực