Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh hêrôin và 18 kg ma túy đá

Thứ ba, 24/12/2019 09:41
(ĐCSVN) - Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 30 bánh hê-rô-in, 18 kg ma túy dạng đá và một số tang vật liên quan khác.
leftcenterrightdel
Tang vật vụ án. (Ảnh: HT) 

Theo đó, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, vùng biển giữa Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, vào hồi 3 giờ 20 phút, ngày 23/12, tại khu vực cột mốc số 332, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Hai đối tượng bị bắt là Đà Xìa Tụ Vàng, sinh năm 1996, trú bản Thoong Viên Khăm, Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay và Vừ Xồng, sinh năm 1999, trú bản Thọong Be, Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào. Tang vật thu được tại hiện trường là 30 bánh hê rô in, 18 kg ma túy dạng đá và một số tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu 2 đối tượng khai nhận mang lượng ma túy trên từ bên kia biên giới vào Việt Nam bán kiếm lời, đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Hải Thượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực