Nghệ An: Không đội MBH có thể bị giữ xe 15 ngày

Thứ hai, 04/01/2010 17:00

Kể từ 1/1/2010, tất cả các trường hợp ngồi trên môtô, xe gắn máy (đặc biệt là số thanh thiếu niên) tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm (MBH) ngoài hình thức xử phạt tiền theo Nghị định 146/CP còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Tạm giữ phương tiện 15 ngày.

Đây là điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi các lực lượng làm nhiệm vụ. Hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc này nhằm hạn chế TNGT đối với người điều khiển môtô, xe máy.

Hình thức xử phạt bổ sung này được đưa ra trong bối cảnh mặc dù đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo trật tự ATGT nhưng tình hình trật tự ATGT trên địa bàn Nghệ An thời gian gần đây vẫn có nhiều diễn biến phức tạp.

Đánh giá của UBATGT Quốc gia cho thấy: Năm 2008, các Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp cấp bách nêu trong Nghị quyết 32 của Chính phủ, đã giảm 1.770 vụ TNGT, giảm 1.500 người chết, giảm hơn 2.400 người bị thương. Đây được đánh giá là năm giảm nhiều số người chết nhất từ trước tới nay.

Một trong những nguyên nhân giảm TNGT là do thực hiện thành công quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy…

Từ thực tế đó cho thấy việc Công an Nghệ An triển khai biện pháp xử lý quyết liệt tình trạng vi phạm không đội mũ bảo hiểm bằng hình phạt bổ sung tạm giữ xe 15 ngày là hết sức cần thiết. Đây là cách làm mới, bước đầu có tác dụng răn đe tích cực và cần được các địa phương khác tham khảo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực