Ông Trần Văn Vót được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để chữa bệnh

Thứ năm, 08/12/2016 15:56
(ĐCSVN) - Theo thông tin của gia đình ông Trần Văn Vót, ông Vót đã được Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam ra quyết định “Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù”.
Ông Trần Văn Vót tại gia đình sáng 8/12/2016. (Ảnh do gia đình cung cấp).


Cụ thể, Quyết định số 08/2016/QĐ-CA có nội dung “Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù” do ông Trần Hữu Quân, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam ký ngày 07/12/2016, tại phần “Quyết định” nêu: “Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chung thân về các tội “ Giết người”, “Tàng trữ vụ khí trái phép”, “Gây rối trật tự công cộng”, “ Vi phạm các qui định về quản lý, bảo vệ đất đai” theo “Bản án Hình sự phúc thấm số 1030 ngày 25, 26, 27/08/1994 của Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội đối với Trần Văn Vót, sinh năm 1949, trú tại xóm 4 Lý Nội, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Thời hạn Trần Văn Vót được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù là 12 tháng tính từ ngày 07/12/2016 đến ngày 07/12/2017; Giao Trần Văn Vót cho UBND xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam quản lý trong thời gian Trần Văn Vót được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù”.

Quyết định trên được thông qua trên cơ sở Công văn số 1080/TGNH ngày 19/08/2016 của Trại giam Nam Hà và Công văn số 36/VKS ngày 06/12/2016 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Trần Văn Vót vì bị bệnh nặng (Biên bản kết luận tình trạng sức khỏe phạm nhân đang điều trị tại bệnh viện ngày 19/8/2016 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam kết luận: Trần Văn Vót bị lao phổi nặng, đa kháng thuốc, tăng huyết áp, tiên lượng rất nặng).

Trao đổi với chúng tôi về việc ông Trần Văn Vót được tại ngoại, chị Trần Thị Chi - con gái ông Vót cho biết: Khoảng 19 giờ tối ngày 07/12/2016. gia đình tôi nhận được thông báo từ UBND xã Phú Phúc về việc bố tôi được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Sau đó, gia đình lập tức có mặt tại trụ sở xã cùng các bên ký biên bản giao nhận người. Đến 20 giờ tối 07/12 thì các thủ tục hoàn tất, bố tôi được trở về nhà.

Gia đình ông Trần Văn Vót cho biết, hay tin ông Vót được tại ngoại, rất đông anh em, bạn bè, láng giềng tới thăm hỏi, động viên…Tại nhà mình, ông Trần Văn Vót tâm sự với bà con rằng, dù được về nhà một thời gian nhưng mình vẫn rất buồn vì tù tội đã mấy chục năm và không được minh oan, giờ được tạm đình chỉ ra ngoài với lý do bệnh nặng, đi chữa bệnh. Ông Vót nói với mọi người rằng, từ khi bị bắt đến nay đã mấy chục năm, ông chưa một lần ký vào biên bản nhận tội nào thừa nhận việc mình giết người, phá hoại chính sách kinh tế - xã hội Nhà nước, tàng trữ vũ khí,…./.

Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực