Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị làm rõ vụ “bắt và thả người vô tội vạ”

Thứ tư, 29/03/2017 17:58
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa đề nghị làm rõ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm và Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bắt, tạm giam và trả tự do cho anh Nguyễn Văn Phúc về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Báo Hòa nhập Online.vn số ra ngày 7/3/2017 phản ánh nội dung Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bắt, tạm giam và trả tự do cho anh Nguyễn Văn Phúc về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, nếu đúng nội dung bài báo phản ánh thì phải xử lý nghiêm các cán bộ của các cơ quan tố tụng đã sai phạm.

Đồng thời, có biện pháp khắc phục hậu quả cho người bị oan sai theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị thông báo Thủ tướng Chính phủ biết kết quả./.

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực