Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển voọc quý hiếm đi tiêu thụ

Thứ năm, 07/12/2017 17:11
(ĐCSVN) - Ngày 6/12, Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đã chuyển giao người và tang vật cho Công an huyện Minh Hoá xử lý về hành vi vận chuyển động vật rừng trong nhóm nguy cấp, quý hiếm đi tiêu thụ.
Đối tượng Đinh Văn Tuy cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ.
(Ảnh: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng)

Một tuần trước, tại khu vực thôn Đa Năng (xã Hoá Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện thấy một người đi từ rừng ra có dấu hiệu khả nghi.

Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này vận chuyển 2 động vật rừng đã chết, có trọng lượng khoảng 15kg, được đựng trong một bao lác màu trắng. Trong đó, 1 cá thể còn nguyên lông, 1 cá thể đã bị cạo sạch lông, mổ lấy hết nội tạng.

Người vận chuyển là Đinh Văn Tuy (29 tuổi, trú xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa) khai nhận săn 2 con voọc này ở rừng Phong Nha và đang vận chuyển đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng xác định đây là 2 cá thể voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis), là động vật rừng trong nhóm IB thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ./.

Quang Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực