Quyết liệt trấn áp tội phạm ma túy

Thứ sáu, 28/04/2017 15:33
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

Ảnh minh họa. Nguồn: CAND

Điều này thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm của lực lượng chức năng; tuy nhiên qua đó cũng cho thấy sự gia tăng của các vụ phạm pháp, các loại tội phạm liên quan đến ma túy.

* Gia tăng số vụ và đối tượng phạm tội

Theo PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2017, số vụ án ma túy được các lực lượng chức năng khám phá tăng 7,1% về số vụ, tăng 2,4% về đối tượng so với cùng kì năm 2016. Lượng ma túy mà lực lượng chức năng của thành phố thu giữ trong 6 năm gần đây tăng bình quân 57,62%/năm. Đặc biệt, lượng ma túy tổng hợp có tỷ lệ tăng bình quân là 115%. Đáng lưu ý, lượng ma túy tổng hợp thu giữ trong thời gian qua luôn gấp 3-7 lần lượng heroin thu giữ; từ đầu năm đến nay lượng ma túy tổng hợp mà lực lượng chức năng thu giữ gấp 20 lần lượng heroin.

Theo Thượng tá Võ Văn Trai, Phó Trưởng phòng PC47 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là trong một bộ phận giới trẻ tăng cao. Bên cạnh đó, sự phát triển của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí dễ bị lợi dụng như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán bar, vũ trường và các địa điểm karaoke biến tướng, cùng với sự lơi lỏng của các đơn vị quản lý cũng khiến các loại tội phạm liên quan đến sử dụng trái phép ma túy tổng hợp diễn biến phức tạp.

Lợi nhuận từ ma túy tổng hợp đem lại rất lớn, nên các đối tượng buôn bán trái phép ngày càng gia tăng, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều phương thức mới, sử dụng phương tiện hiện đại để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Ví dụ, các đối tượng ngụy trang ma túy vào các bịch bánh, kẹo, cà phê…; sử dụng xe ôtô cá nhân hoặc thuê xe chạy hợp đồng để vận chuyển; lấy chung cư cao tầng làm nơi mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Tội phạm ma túy ngày càng nguy hiểm, manh động hơn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác trấn áp, triệt phá tội phạm.

* Quyết liệt tấn công tội phạm

Chỉ trong thời gian ngắn, từ giữa tháng 2/2017 đến cuối tháng 3/2017, Phòng PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ khám phá 8 chuyên án, bắt 64 đối tượng, thu giữ 34,379 kg ma túy tổng hợp, hàng nghìn viên thuốc lắc, hơn 3 tỷ đồng và nhiều tang vật, công cụ phạm tội khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 30 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, chuyển địa phương xử lý 34 đối tượng.

Mới đây, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá với lượng lớn từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, do đối tượng Trương Minh Thanh (sinh năm 1976, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) cầm đầu. Theo hồ sơ trinh sát, Trương Minh Thanh lấy tên là Triều, là một "đầu nậu" chuyên cung cấp ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số các đối tượng lấy hàng của Thanh với lượng lớn có Trần Xuân Dũng (tự Dũng Mập, sinh năm 1972, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương). Tuy ở Bình Dương, nhưng Dũng có hộ khẩu tại phường 22, quận Bình Thạnh và thường xuyên tới khu vực này lấy ma túy với số lượng lớn rồi đem đi phân phối. Ngày 21/3, nắm thông tin Dũng sẽ gặp Thanh để lấy hàng, các trinh sát của Công an thành phố và của Bộ Công an đã lên kế hoạch bắt quả tang. Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/3, Dũng và Thanh gặp nhau tại ngã ba Nguyễn Cửu Vân – Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 17, quận Bình Thạnh) và tiến hành giao hàng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, các trinh sát chưa bắt giữ hai đối tượng ngay. Sau đó, tổ trinh sát quyết định chia làm hai mũi bám theo từng đối tượng. Khi Thanh đi về hướng đường Phan Văn Hân (phường 19, quận Bình Thạnh) tổ công tác phục kích, tiến hành kiểm tra đối tượng. Qua kiểm tra phát hiện trong túi du lịch Thanh mang theo có chứa 10 bịch nylon chứa ma túy đá. Cùng lúc, mũi trinh sát còn lại cũng tiến hành khống chế Dũng Mập ở đường Nguyễn Cửu Vân, đưa về Công an phường 17, quận Bình Thạnh; qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, Dũng mang theo một bịch nylon chứa 0,99 kg ma túy đá, 5 bịch nylon chứa 5.000 viên thuốc lắc, hàm lượng là 1,586 kg chất MDMA và 3,2 tỷ đồng.

Thượng tá Võ Văn Trai, Phó Trưởng phòng PC47 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới lực lượng PC47 tăng cường nắm tình hình, xác định các đầu mối tội phạm để đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy, cắt nguồn "cung"; xóa tụ điểm phức tạp về ma túy, chuyển hóa địa bàn; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, các cấp chính quyền với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, xử lý mạnh các cơ sở kinh doanh trái phép, quản lý chat các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường…

Thượng tá Võ Văn Trai cũng đề nghị, khi kiểm tra phát hiện các điểm kinh doanh này có hoạt động về ma túy, cần quy trách nhiệm người đứng đầu, người quản lý các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp quản lý mặt bằng, nhất là các đơn vị quản lý các cơ sở, tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Bên cạnh đó, các ngành hữu quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác thống kê, quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn; đưa đi tập trung cai nghiện, nhất là với những đối tượng nghiện ma túy tổng hợp cần cách ly khỏi cộng đồng để tránh sự nguy hiểm do các hành vi xuất phát từ ảo giác, loạn thần của các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp./.

Nguyễn Chung/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực