Tây Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ năm, 10/08/2017 22:54
(ĐCSVN) - Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ở tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân tại Khu dân cư biên giới Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Ảnh: MC


Theo thông tin từ Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cộng đồng dân cư. Theo đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào các nội dung như: Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và tập trung tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật mới được ban hành, có hiệu lực trong năm 2017 cho cán bộ và nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ở Tây Ninh đã phối hợp tổ chức được 9.627 cuộc tuyên truyền với trên 309 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh, công nhân và nhân dân tham dự. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp 552 vụ cho 554 đối tượng, đồng thời tổ chức 28 cuộc giới thiệu pháp luật lưu động, thu hút được hơn 1.300 lượt người dân tham dự…

Đặc biệt, việc tuyên truyền, PBGDPL đã được các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Bên cạnh hình thức tuyên truyền miệng, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền trên các thông tin đại chúng…, công tác tuyên truyền, PBGDPL còn được tổ chức với nhiều hình thức khác như: Lồng ghép tuyên tuyền pháp luật thông qua công tác xét xử, tổ chức thi hành án dân sự, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trên băng rôn, biểu ngữ, áp phích, xe loa cổ động, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Từ nay đến hết năm 2017, với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, các cấp, các ngành nòng cốt là Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ở tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện đa dạng hoá các hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL; phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ tư pháp ở cơ sở trong tuyên truyền các quy định của pháp luật đến với cán bộ và người dân./.

Phạm Mạnh Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực