Tây Ninh: Thu hồi gần 600 ha đất lâm nghiệp bị bao, chiếm trái phép để trồng lại rừng

Thứ năm, 20/05/2010 16:46

Theo ông Tạ Văn Đáo- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tây Ninh, sau hơn một năm tập trung xử lý tình trạng bao, lấn chiếm trồng cây sai mục đích trên đất lâm nghiệp theo Quyết định số 1070 của UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã thu hồi được gần 600 ha đất để trồng lại rừng.

Trong đó huyện Tân Châu thu hồi được gần 200 ha, Tân Biên thu hồi 233 ha, Dương Minh Châu và Châu Thành thu hồi 164 ha.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất rừng của tỉnh (BCĐ 1070) đã vận động được 301 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích với diện tích gần 400 ha (bao gồm cao su và cây ăn trái các loại); ban hành 269 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế 37 đối tượng- chặt bỏ 122 ha và thu hồi 28 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai đối tượng.

Từ diện tích đất đã thu hồi, đến nay các Ban Quản lý dự án rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát… đã thiết kế, làm đất được trên 500 ha để chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng 2010 vào đầu mùa mưa tới./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực