TPHCM: Nhà thuốc Mỹ Châu đã tái phạm nhiều lần

Thứ hai, 18/01/2010 14:51

Sở Y tế TPHCM cho biết trong năm 2009, hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu đã có 10 lần bị phát hiện sai phạm tại 7 nhà thuốc. 

Trong đó nhà thuốc Mỹ Châu 6 (167 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp) 3 lần vi phạm, Mỹ Châu 7 (97 Lê Quang Định, Bình Thạnh) 2 lần vi phạm với hàng loạt hành vi: không đáp ứng yêu cầu về bảo quản thuốc; không niêm yết giá thuốc theo quy định; kinh doanh thuốc phi mậu dịch, thuốc có bao bì không đủ nội dung thông tin theo quy định… Các nhà thuốc Mỹ Châu 1, Mỹ Châu 8, Mỹ Châu 4, Mỹ Châu 10, Mỹ Châu 2 cũng có những hành vi vi phạm tương tự…

Cùng ngày, liên quan đến việc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắc Lắc vừa phát hiện một số lượng thuốc tây quá hạn sử dụng đang được vận chuyển từ TPHCM lên Tây Nguyên, bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đang chỉ đạo các phòng ban chức năng tìm hiểu, đồng thời sẽ phối hợp với lực lượng QLTT để làm rõ…

Trước đó, tối 13-1, kiểm tra một xe chở hàng, Đội QLTT cơ động Đắc Lắc phát hiện 2.643 hộp Dardum (thuốc kháng sinh); 12.000 chai Soiplex Lysine (thuốc tăng trưởng dành cho trẻ em) đã hết hạn sử dụng. Theo khai nhận của những người liên quan, số dược phẩm này được lấy từ kho hàng của Công ty Dược phẩm Đông Phương (quận 1, TPHCM) để giao cho một cá nhân tại tỉnh Đắc Lắc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực