Trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho nguyên Thủ hiến bang Hessen (CHLB Đức)

Thứ sáu, 06/10/2017 17:34
(ĐCSVN) - Sáng 6/10, Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng Bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Roland Koch - nguyên Thủ hiến bang Hessen (CHLB Đức).

Tới dự buổi lễ có TS. Lê Tiến Châu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội; TS. Wolfgang Manig – Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội; ông Phạm Vũ Luận – nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; TS Kambiz Ghawami – Chủ tịch tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới Đức cùng tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Luật Hà Nội.

 

TS. Lê Tiến Châu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội trao bằng
Tiến sĩ danh dự cho Ngài Roland Koch. (Ảnh: Vi Giáng).

Tới dự buổi lễ có TS. Lê Tiến Châu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội; TS. Wolfgang Manig – Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội; ông Phạm Vũ Luận – nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS Kambiz Ghawami – Chủ tịch tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới Đức cùng tập thể cán bộ, giảng viên và đông đảo sinh viên ĐH Luật Hà Nội.

Ngài Roland Koch sinh năm 1958, tại thành phố Frankfurt am Main; là một nhà quản lý, một Luật sư và chính trị gia của Đức. Năm 1999– 2010, ông giữ chức vụ Thủ hiến bang Hessen, nguyên Chủ tịch Liên minh dân chủ Thiện chúa giáo bang Hessen (CDU), nguyên Phó Chủ tịch CDU (đảng cầm quyền của Chính phủ Đức Angela Merkel). Trong thời gian làm Thủ hiến bang Hessen, Ngài Roland Koch đã tích cực hỗ trợ việc mở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt; ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Trường ĐH Việt – Đức (VGU) thông qua việc tìm kiếm các khoản tín dụng từ Chính phủ Đức và Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ xây dựng trường.

Dưới sự điều hành của Ngài Roland Koch, Hessen là bang duy nhất của Đức đã mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2007. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen thời gian qua phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế và văn hóa – giáo dục. Từ năm 1992 đến nay, bang Hessen đã cấp khoảng 110 suất học bổng/năm cho các sinh viên, học sinh xuất sắc các trường ĐH, CĐ và THPT của Việt Nam thông qua Tổ chức Hỗ trợ đại học Thế giới Đức.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội Lê Tiến Châu khẳng định, ông Rolan Koch đã có nhiều đóng góp tích cực, nhất là về lĩnh vực giáo dục, góp phần tạo cầu nối và thúc đẩy quan hệ giữa bang Hessen và trường ĐH Luật ngày càng tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thủ hiến bang Hessen Roland Koch bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được nhận bằng Tiến sĩ danh dự do ĐH Luật trao tặng. Ông Roland Koch cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa về mặt giáo dục và luật pháp, qua đó thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa bang Hessen với trường ĐH Luật Hà Nội, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – CHLB Đức./.

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực