Tủa Chùa (Điện Biên): Kiện toàn bộ máy HĐND, UBND huyện

Chủ nhật, 19/06/2011 16:37

 

 Các đồng chí trúng cử các chức danh ra mắt

(ĐCSVN) - Ngày 19/6/2011, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên khoá XIX đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Vân Chương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 cùng các đại biểu trúng cử trong đợt bầu cử vừa qua đến dự.

Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp, ông Mùa A Tú – Chủ tịch UBND huyện (khóa XVIII), Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện (nhiệm kỳ 2011-2016) nêu rõ: Với hơn 25 ngàn cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,95%, cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật. Huyện có 31 người trúng cử, đạt 100% yêu cầu đặt ra.

Tại kỳ họp, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu HĐND huyện khoá XIX xác nhận các đại biểu được bầu là hoàn toàn đủ tư cách. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khoá X; bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, bầu Ban kinh tế-xã hội, Ban pháp chế; Thư ký các kỳ họp HĐND huyện; Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện khoá X nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Tủa Chùa, đã được bầu trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX; ông Mùa Ngọc Tú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2011, tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu trước kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND, các cơ quan của HĐND; lãnh đạo UBND, các thành viên của UBND, hai ông Lò Văn Tiến và Mùa Ngọc Tú đều hứa sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri.

Nhân kỳ họp này, hai Chủ tịch HĐND và UBND huyện Tủa Chùa đều mong nhận được sự phối hợp, hợp tác, giúp đỡ của các ngành, các cấp Trung ương, địa phương, các đại biểu HĐND và cả hệ thống chính trị trong huyện để những chủ trương, quyết định của cấp ủy, chính quyền và HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống, vì mục đích phát triển kinh tế - hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực