Hội Chữ Thập đỏ quận Ba Đình vận động được 2.056 đơn vị máu

Thứ năm, 07/01/2016 18:14
(ĐCSVN) – Chiều 7/1, tại Hà Nội, Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo kết quả tại Hội nghị, Chủ tịch Hội CTĐ quận Đào Đình Cường cho biết, năm 2015, toàn quận đã huy động được gần 6,4 tỷ đồng phục vụ cho công tác cứu trợ xã hội, hỗ trợ cho 19.885 lượt người. Liên quan tới tổng giá trị cứu trợ năm học 2014-2015, toàn quận đạt gần 4 tỷ đồng; đã chăm sóc sức khỏe cho 28.134 lượt người và hỗ trợ tiền thuốc với tổng trị giá 538,54 triệu đồng; duy trì sinh hoạt nhóm “Vì chúng mình” , câu lạc bộ B93 với các hoạt động tư vấn và chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, trợ cấp những người có HIV khó khăn, chi trả 11,38 triệu đồng cho 55 lượt người. Hội cũng đã vận động ủng hộ được 25 tấn quần áo trị giá 125 triệu đồng ủng hộ người nghèo theo sự vận động của Thành phố Hà Nội. Mô hình gia đình CTĐ được các cấp Hội trên địa bàn thường xuyên duy trì, phát triển. Hiện, toàn quận có 92 gia đình CTĐ cấp Thành phố và 155 gia đình CTĐ cấp quận. Tính đến thời điểm này, toàn quận có 17.173 hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ.

Hội nghị có sự tham dự của các cấp Hội cơ sở cùng các đơn vị liên quan (Ảnh: HNV)

Công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) cả năm 2015 tiếp tục được quan tâm, trong đó, toàn quận vận động được 2.056/1.600 đơn vị máu so với chỉ tiêu thành phố giao, vượt 456 đơn vị máu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Trưởng Ban chỉ đạo HMTN quận Nguyễn Quang Trung chúc mừng và biểu dương những kết  quả tích cực trong năm 2015 mà các cấp Hội CTĐ và Ban chỉ đạo HMTN quận đã đạt được. Đồng chí Nguyễn Quang Trung bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 mà CTĐ quận đặt ra.

Khen thưởng 3 tập thể xuất sắc trong công tác vận động HMTN của quận năm 2015 (Ảnh: HNV)

Theo đồng chí  Nguyễn Quang Trung, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị toàn quận cùng sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh niên, cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang cùng mạng lưới tuyên truyền viên đã tạo ra hiệu quả tích cực trong công tác Hội CTĐ và vận động HMTN. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp Hội trên địa bàn cần làm tốt, tiếp tục nhân rộng mô hình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Mỗi phường là một điểm hiến máu”, “Tuyến phố hiến máu tình nguyện”…

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, toàn thể cấp Hội sẽ tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức Đại hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; rà soát các đối tượng khó khăn để trợ giúp; đẩy mạnh tuyên truyền vận động HMTN; chủ động tổ chức các đợt khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam” cho 32 cá nhân, Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ cho 41 tập thể và 41 cá nhân; Giấy khen của Thành Hội CTĐ Hà Nội cho  26 tập thể và 37 cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong công tác Hội CTĐ năm 2015. Cùng dịp, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Ban chỉ đạo HMTN TP Hà Nội cho 3 tập thể và 4 cá nhân cùng Giấy khen của Ban chỉ đạo HMTN Quận Ba Đình cho 31 tập thể cùng 47 cá nhân vì thành tích xuất sắc trong vận động, HMTN năm 2015.

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực