Ba Đình, Hà Nội: Tổng giá trị cứu trợ xã hội 2017 đạt 7,8 tỷ đồng

Thứ sáu, 19/01/2018 15:29
(ĐCSVN) – Năm 2017, toàn quận Ba Đình vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) thu được 3.188/2.881 đơn vị máu, đạt 111% so với chỉ tiêu Quận giao, đạt 177% chỉ tiêu Thành phố giao. Về công tác cứu trợ xã hội qua Chữ Thập đỏ (CTĐ) quận đạt 7,8 tỷ đồng.
CTĐ Quận Ba Đình nhận Cờ thi đua vì những thành tích xuất sắc 2017 (Ảnh: HNV)

Đây là những kết quả được biểu dương và khích lệ tại Hội nghị đánh giá, tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện, công tác chữ thập đỏ 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2018 diễn ra sáng 19/1 tại trụ sở UBND Quận Ba Đình, Hà Nội.

Báo cáo kết quả triển khai năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018, bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội CTĐ Quận cho biết, trong kết quả tiếp nhận các đơn vị máu thu được từ vận động HMTN thì có tới 2.549 đơn vị máu từ khối phường, 295 đơn vị máu từ khối giáo dục, 167 đơn vị máu từ khối đoàn, 172 đơn vị máu từ Liên đoàn lao động, 5 đơn vị máu từ Trung tâm Y tế. Trong các đơn vị tích cực HMTN, nổi lên các Ban chỉ đạo vận động HMTN các phường: Cống Vị, Vĩnh Phúc, Liễu Giai, Giảng Võ, Ngọc Hà, Liên đoàn Lao động Quận, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Ba Đình… Một số mô hình mới hiệu quả trong vận động HMTN như: “mỗi phường là một điểm hiến máu”, ‘Tuyến phố HMTN”, “Hiến máu khối cán bộ công nhân viên chức” và “mô hình gia đình hiến máu”, góp phần vào vận động nhiều đối tượng khác nhau tham gia hiến máu, tạo sự lan tỏa của phong trào trong cộng đồng xã hội.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 2017 (Ảnh: HNV)

Về công tác CTĐ năm 2017, toàn quận có 24.699 hội viên, mô hình gia đình CTĐ luôn được các cấp Hội trên địa bàn Quận đặc biệt quan tâm. Hiện, toàn quận có 95 gia đình CTĐ cấp thành phố và 156 gia đình CTĐ cấp quận. Đặc biệt, tổng giá trị cứu trợ xã hội toàn quận đạt 7,8 tỷ đồng hỗ trợ cho 28.000 lượt người; trong đó, cứu trị khối trường học đạt 4,7 tỷ đồng cho 14.700 lượt người; tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe toàn quận đạt 563 triệu đồng cho 7.400 lượt người...

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho CTĐ Quận Ba Đình vì thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Ngoài ra, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội cho 15 cá nhân có thành tích và đóng góp cho CTĐ nhiều năm qua; Bằng khen của Trung ương Hội cho 7 tập thể và 17 cá nhân; Giấy khen của CTĐ Thành phố Hà Nội cho 14 tập thể và 22 cá nhân. Đối với cuộc vận động HMTN, ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội dành cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Giấy khen của Ban chỉ đạo HMTN Thành phố cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Giấy khen của UBND Quận cho 17 tập thể và 69 cá nhân; Giấy khen của Viện huyết học truyền máu Trung ương cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2017 (Ảnh: HNV)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội CTĐ Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, CTĐ Quận Ba Đình là một trong những đơn vị đầu đàn của TP. Cuộc vận động HMTN cũng như công tác Hội luôn luôn đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên đồng thời chủ động, sáng tạo trong triển khai ở cấp cơ sở. Kết quả đạt được qua các năm, đặc biệt trong năm 2017 vừa qua đã chứng minh rất rõ ràng. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường yêu cầu, trong năm 2018, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội, phát triển hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình; rà soát, thống kê các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để cứu trợ đúng và trúng đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền vận động HMTN, chủ động tổ chức các đợt khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí…

Cũng tại Hội nghị, ghi nhận biểu dương thành tích của phong trào HMTN và công tác Hội năm 2017, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo HMTN quận Ba Đình chúc mừng các tập thể và cá nhân đồng thời, khẳng định thành tích quận đạt được nói chung, Ban chỉ đạo HMTN quận và CTĐ quận đạt được nói riêng là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND,UBND quận cùng các cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn quận, sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn, phong trào HMTN. Theo đồng chí Nguyễn Quang Trung, từ những kết quả đạt được, kinh nghiệm cho thấy, cơ sở nào xây dựng kế hoạch và tham mưu tốt, gắn các hoạt động với nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương thì phát triển và đạt kết quả cao. Thêm nữa, việc đẩy mạnh các phương thức vận động và cứu trợ phù hợp với thực tế sẽ góp phần đưa giá trị nhân đạo vào cuộc sống. Hơn nữa, nếu thực sự góp phần vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phong trào, hoạt động sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của số đông. Ngoài ra, có khen thưởng, động viên kịp thời, đúng người, đúng việc sẽ tạo động lực để đẩy nhanh hoạt động…

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực