Đại học Huế: Nhiều việc làm thiết thực chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Thứ ba, 21/04/2020 12:39
(ĐCSVN) - Thời gian qua, sinh viên Đại học Huế (ĐH Huế) mặc dù không học tập trung nhưng qua nhiều hình thức luôn được cập nhật những kiến thức phòng, chống dịch bệnh thông qua cuộc thi “Tìm hiểu về cách thức phòng, chống chủng virus mới COVID-19” của ĐH Luật; cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch của ĐH Nghệ thuật, Khoa Kiến trúc - ĐH Khoa học.

28 tác phẩm tranh cổ động thể hiện rõ sức sáng tạo và ý tưởng nghệ thuật, cùng truyền đi các thông điệp “Phòng dịch COVID-19, hãy rửa tay thường xuyên và đúng cách”, “Hãy ở nhà vì mình và cộng đồng, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết” hay “Đeo khẩu trang là bảo vệ bản thân và cộng đồng”. Dự kiến số tranh cổ động trên sẽ được chuyển các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đồng thời, số hóa phục vụ công tác tuyên truyền qua mạng xã hội, Internet.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM tổ chức thi tìm hiểu trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 20-30/3 về cách thức phòng, chống COVID-19 cho toàn thể đoàn viên, sinh viên các trường, khoa, đơn vị trực thuộc.

Cùng với đó, mỗi trường, khoa trực thuộc đã tham gia sáng tác và dự thi clip truyền thông “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” thời lượng tối đa 2 phút với các hình thức như hát, nhảy, múa, phóng sự…

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử ĐCSVN, TS Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc ĐH Huế cho biết, 320 sinh viên các ngành Y đa khoa, Y học dự phòng (từ năm thứ 4 đến năm thứ 6), ngành Y tế công cộng, Điều dưỡng (từ năm thứ 3 đến năm thứ 4) có sức khỏe tốt, giao tiếp tiếng Anh cơ bản, đã xung kích lên đường làm nhiệm vụ chống dịch từ ngày 21/3.

Sau khi được tập huấn nghiệp vụ, trang bị đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho công tác kiểm dịch và phòng dịch, các em phối hợp cùng lực lượng công an, cán bộ y tế, quân đội, thanh tra giao thông hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền hướng dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công tại 5 chốt kiểm dịch trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

 

leftcenterrightdel
 ĐH Luật và các doanh nghiệp tham gia tặng quà tại chốt biên giới cửa khẩu A Đớt và công an tỉnh Sekong và Savan (CHDCND Lào) (Ảnh: ĐH Huế cung cấp)
 

ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế đã tự pha chế, sản xuất nước rửa tay sát khuẩn khô để sử dụng trong khuôn viên nhà trường, cũng như trao tặng các tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Ngoài ra, ĐH Luật và các doanh nghiệp tham gia tặng quà tại các chốt biên giới cửa khẩu A Đớt và công an tỉnh Sekong và Savan (CHDCND Lào) với 11.000 khẩu trang, 200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo, 1.500 chai nước rửa tay, 100 bộ đồ bảo hộ y tế, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Tới nay, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ĐH Huế đã đón và phục vụ hơn 1.000 người dân trở về và cách ly.

leftcenterrightdel
TS Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc ĐH Huế (thứ ba từ phải sang) trao tặng số tiền 100 triệu đồng ủng hộ tới đại diện UB MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 16/4 (Ảnh: ĐH Huế cung cấp) 

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ĐH Huế đã quyên góp ủng hộ được 100 triệu đồng; các Công đoàn cơ sở, bộ phận cũng triển khai các hoạt động thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực