Đoàn B63 nhiều biện pháp hiệu quả phòng chống COVID - 19

Thứ hai, 06/04/2020 18:53
(ĐCSVN) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, đoàn B63 (Quân chủng phòng không- Không quân) đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả; góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời và các nhiệm vụ khác.
leftcenterrightdel
Đo thân nhiệt cho các quân nhân ra vào đơn vị

Đại tá Phạm Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy đoàn B63 cho biết: "Ngay từ khi có chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 do đồng chí Phó Sư đoàn trưởng làm trưởng Ban chỉ đạo, lấy cán bộ, chiến sỹ quân y làm lực lượng nòng cốt. Đảng ủy các cấp có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác phòng chống dịch, Sư đoàn kịp thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án phòng chống dịch. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về mối nguy hiểm của dịch COVID - 19, con đường lây nhiễm, các biện pháp phòng chống để quân nhân tự giác thực hiện. Mọi chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phòng chống dịch bệnh đều được truyền tải đến bộ đội và cụ thể hóa sát vào thực tế ở từng cơ quan, đơn vị.

Quán triệt tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đoàn B63 đã thực hiện nghiêm túc lệnh cấm trại của Bộ Quốc phòng, 100% quân nhân được khai báo y tế đúng quy định. Đối với đơn vị huấn luyện chiến sỹ mới, tổ chức quản lý chặt chẽ, không tổ chức thăm thân để tránh nguy cơ lây nhiễm. Mỗi tuần 2 lần tiến hành phun thuốc khử trùng các doanh trại. Tổ chức in, phát tờ rơi tuyên truyền và chủ động cập nhật, cung cấp thông tin về dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Thực hiện quy định đeo khẩu trang với mọi quân nhân, hạn chế các cuộc họp, giao ban, hội nghị, sinh hoạt, tránh tụ tập đông người khi không cần thiết.. Tại cổng chính Sư đoàn bố trí chốt kiểm soát dịch, do cán bộ quân y Sư đoàn phụ trách. Tất cả người cùng phương tiện ra vào đơn vị đều được đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng

Theo Thiếu tá Trương Công Toán, Chủ nhiệm quân y đoàn B63: "Triển khai các biện pháp chống lây nhiễm, quân y đơn vị đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sức khỏe bộ đội. Những trường hợp ho, sốt thông thường đều được điều trị riêng, đúng phác đồ. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị vệ sinh môi trường, doanh trại; tăng cường thông khí tại nhà ở của bộ đội, tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn được đặt sẵn ở những nơi công cộng; tham gia thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe nhằm nâng cao sức đề kháng phòng chống dịch bệnh. Các cơ quan, đơn vị đều chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, trang thiết bị, hóa chất và vật tư phòng dịch để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra".

leftcenterrightdel
Phu thuốc triệt khuẩn cho phương tiện ra vào đơn vị

Đại tá Phùng Đức Quang, Phó đoàn trưởng B63, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 của đơn vị cho biết: Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn, yêu cầu của các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch COVID - 19. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, quyết tâm cùng nhân dân cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID - 19. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới năm 2020, thực hành 3 tiếng nổ bảo đảm an toàn. Các Đảng bộ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng thủ tục, nguyên tắc, chất lượng cao; giữ vững đơn vị ổn định, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động./.

Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực