Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Chống dịch tuyến biên giới giáp với Campuchia
Chống dịch tuyến biên giới giáp với Campuchia

(ĐCSVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, lượng người qua lại khu vực biên giới sẽ tăng cao, các địa phương có tuyến biên giới giáp với Campuchia đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chống dịch...

Thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 11/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay.

Thêm ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh từ Nhật
Thêm ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh từ Nhật

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 10/1, của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là cô gái 24 tuổi nhập cảnh từ Nhật Bản được cách ly ngay.

Hà Nội 7 nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Hà Nội: 7 nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trong thời điểm hết sức quan trọng, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, đồng thời quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường...

Chấn chỉnh ngay công tác quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly
Chấn chỉnh ngay công tác quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu, từ trường hợp bệnh nhân 1.498, các quận, huyện, thị xã cần tuân thủ nghiêm các quy định cách ly người nhập cảnh được quản lý tại địa phương; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh.

Thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Thêm 4 ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 7/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hôm nay là ngày thứ 37 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Chiều 6 1, thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Chiều 6/1, thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 6/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Pháp được cách ly ngay. Hôm nay là ngày thứ 36 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn
Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn

(ĐCSVN) - Hôm nay (5/1/2021), ngay sau khi Ban Bí thư Điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các cấp ủy Đảng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 05/1, Ban Bí thư đã có Điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Các tỉnh uỷ, thành uỷ; Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung bức Điện.

Chiều 5 1, thêm 7 ca nhập cảnh mắc mới COVID-19
Chiều 5/1, thêm 7 ca nhập cảnh mắc mới COVID-19

​ (ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 5/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh. Đây là ngày thứ 35 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Quảng Ninh Cách ly những người liên quan đến bệnh nhân COVID-19
Quảng Ninh: Cách ly những người liên quan đến bệnh nhân COVID-19

(ĐCSVN) – Lên quan đến một bệnh nhân COVID -19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn, triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Trong đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa F0 và các F1 điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 2; tổ chức phong tỏa và phun thuốc khử trùng nơi F0, F1 đang sinh sống.

Thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 4/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hôm nay là ngày thứ 34 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Hơn 7 000 người tử vong mỗi ngày vì COVID-19
Hơn 7.000 người tử vong mỗi ngày vì COVID-19

(ĐCSVN) – Đến sáng 4/1, thế giới có tổng số 85.488.967 ca nhiễm và 1.850.202 ca tử vong vì dịch COVID-19, sau khi ghi nhận thêm lần lượt 504.421 và 7.090 ca chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm bệnh và tử vong nhiều nhất do đại dịch này.

Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

(ĐCSVN) - Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

Phát hiện biến thể mới của vius SARS-CoV-2 tại Việt Nam
Phát hiện biến thể mới của vius SARS-CoV-2 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 2/1/2021, Bộ Y tế phát đi thông báo phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 tại Việt Nam. Bệnh nhân mang biến chủng virus này là bệnh nhân nhập cảnh từ Anh về Việt Nam ngày 22/12/2020 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh.

Thêm 9 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh
Thêm 9 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 1/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Khánh Hoà, Bình Dương và Long An được cách ly ngay.

Dịch COVID-19 Đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước
Dịch COVID-19: Đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong hai ngày 31/12/2020-1/1/2021, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Thêm 9 ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 31/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay.