Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Đưa công dân từ châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước
Đưa công dân từ châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

(ĐCSVN) - Trong suốt chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tễ. Tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước
Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước

(ĐCSVN) - Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu chợ - bài học từ Thái Lan
Phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu chợ - bài học từ Thái Lan

(ĐCSVN) – Với thói quan sinh hoạt, mua sắm của người Châu Á, các khu chợ tập trung luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là với dịch bệnh COVID-19. Việc hơn 1.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi có mặt tại một khu chợ ở Thái Lan mới đây đã cho thấy rõ điều này.

Đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Canada về nước
Đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Canada về nước

(ĐCSVN) - Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã tích cực hỗ trợ công dân trong đó có nhiều người ở xa, người cần sự hỗ trợ đặc biệt di chuyển tới các điểm tập trung tại sân bay quốc tế thành phố Toronto và Vancouver.

Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

(ĐCSVN) - Sáng ngày 29/12, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải cho biết, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thông báo tối qua xác nhận mẫu xét nghiệm của tài xế T có kết quả âm tính (lần 1) với SARS-CoV-2. Hiện tài xế T được cách ly tại huyện Long Phú, sức khỏe ổn định.

Đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản và Đài Loan Trung Quốc về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) về nước

(ĐCSVN) - Công dân Việt Nam trên các chuyến bay về nước là người cao tuổi, người mắc bệnh nền, sức khoẻ yếu hoặc bị tai nạn lao động, phụ nữ mang thai, lao động hết hạn hợp đồng, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Truy vết người tiếp xúc BN 1440, kiểm soát chặt người nhập cảnh
Truy vết người tiếp xúc BN 1440, kiểm soát chặt người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Công điện 1838/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân1440, kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Đưa 340 công dân Việt Nam từ LB Nga về nước
Đưa 340 công dân Việt Nam từ LB Nga về nước

(ĐCSVN) - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển đến sân bay; cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay.

Giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19, đón Tết an toàn, tươi vui​
Giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19, đón Tết an toàn, tươi vui​

(ĐCSVN) - Với tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của virus, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: "Chúng ta phải quyết tâm giữ được thành quả chống dịch càng lâu càng tốt để có một cái Tết an toàn, ấm cúng, tươi vui. Năm nay, tiêu chí an toàn càng quan trọng".

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh
Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 25/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 trong đó có một chuyên gia Brazil cùng 5 người khác nhập cảnh ở Hưng Yên, Trà Vinh và Hà Nội được cách ly ngay.

Chiều 24 12, Việt Nam có thêm 12 ca mắc mới COVID-19
Chiều 24/12, Việt Nam có thêm 12 ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 24/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.433 bệnh nhân.

Đưa công dân Việt Nam từ Israel và Ô-man về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Israel và Ô-man về nước

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 22-23/12/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Israel và Ô-man tổ chức chuyến bay đưa gần 250 công dân Việt Nam trở về nước an toàn.

Chủng virus SARS-CoV-2 mới tại Anh không làm tăng nặng bệnh, nhưng tăng khả năng lây truyền
Chủng virus SARS-CoV-2 mới tại Anh không làm tăng nặng bệnh, nhưng tăng khả năng lây truyền

(ĐCSVN) – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, giới khoa học đang quan ngại về biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh. Đây là biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, làm tăng khả năng bám dính virus, đột biến trên vùng gene của virus SARS-CoV-2. Với virus biến chủng, việc tăng độc lực không hẳn nguy hiểm bằng khả năng tăng tốc độ lây nhiễm.

Đưa công dân từ Anh về nước
Đưa công dân từ Anh về nước

(ĐCSVN) - Để tổ chức thành công chuyến bay theo kế hoạch, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển đến sân bay; cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay.

Hợp tác kinh tế thương mại là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ
Hợp tác kinh tế thương mại là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt là trong những năm gần đây. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trong đó hợp tác kinh tế thương mại là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương.

Chiều 22 12, thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Chiều 22/12, thêm 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 22/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 trong đó có một chuyên gia Nhật Bản cùng 5 người khác nhập cảnh ở Hà Nội, Hưng Yên và Bình Dương được cách ly ngay.

Thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19
Thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 21/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là thuyên viên nhập cảnh ở Khánh Hoà được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.414 bệnh nhân.

Đưa công dân từ Nhật Bản và Hàn Quốc về nước
Đưa công dân từ Nhật Bản và Hàn Quốc về nước

(ĐCSVN) - Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước
Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

(ĐCSVN) - Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không Bamboo Airways đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.

Chiều 20 12, ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 nhâp cảnh
Chiều 20/12, ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 nhâp cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 20/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.413 bệnh nhân.

Ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh
Ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 19/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh ở Hà Nội được cách ly ngay.