Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Anh là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại Châu Âu
Anh là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại Châu Âu

(ĐCSVN - Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Đô-mi-níc Ráp, nhất là việc hai bên ra “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới”, đưa ra tầm nhìn cũng như định hướng hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh Định hướng phát triển trong 10 năm tới
Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh Đô-mi-ních Ráp đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-30/9/2020. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới.

Thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu để có vắc xin “made in Viet Nam”
Thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu để có vắc xin “made in Viet Nam”

(ĐCSVN) - Việt Nam đã duy trì được số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở mức thấp. Đồng thời cũng đang xây dựng các chính sách và quy định để hỗ trợ việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin được thực hiện nhanh chóng ngay khi có vắc xin COVID-19.

Đường sắt Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn nhất lịch sử
Đường sắt Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn nhất lịch sử

(ĐCSVN) - Dịch COVID-19 tác động rất lớn đến hoạt động vận tải đường sắt. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tính từ tháng 2 đến 5/2020 đã giảm khai thác 2.886 chuyến tàu so với cùng kỳ; tỷ lệ chiếm chỗ trên các đoàn tàu 6 tháng đầu năm cũng chỉ đạt trên dưới 56%.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Em và Gấu chung tay phòng chống dịch COVID”
Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Em và Gấu chung tay phòng chống dịch COVID”

(ĐCSVN) - Ngày 29/9, Tổ chức Động vật Châu Á và Ban Giám hiệu trường tiểu học Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em và Gấu chung tay phòng chống dịch COVID” cho các em học sinh trường Tiểu học Bồng Khê tại điểm trường chính và phân hiệu Thanh Đào.

Thêm 17 người nhập cảnh từ Nga mắc mới COVID-19
Thêm 17 người nhập cảnh từ Nga mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) -Bản tin 18h ngày 29/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 17 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Liên bang Nga được cách ly ngay.

Doanh nghiệp và người lao động không được chủ quan với dịch bệnh
Doanh nghiệp và người lao động không được chủ quan với dịch bệnh

(ĐCSVN) - Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, bảo vệ sức khỏe người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp Công đoàn tuyên truyền để doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh.

Sáng 29 9, còn gần 16 000 người cách ly chống dịch COVID-19
Sáng 29/9, còn gần 16.000 người cách ly chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 sáng ngày 29/9 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay là 27 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Gần 16.000 người đang cách ly chống dịch.

Thêm 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh
Thêm 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 28/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, tròn 26 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng.

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Pháp
Thêm 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Pháp

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 27/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Pháp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.074 bệnh nhân.

Đưa hơn 270 công dân Việt Nam từ Nga về nước
Đưa hơn 270 công dân Việt Nam từ Nga về nước

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh dịch bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn, các cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển đến điểm tập trung tại sân bay Vladivostok, Nga.

Cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nào nặng
Cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nào nặng

(ĐCSVN)- Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 27/9 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 25 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Cả nước hiện không còn bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Đưa công dân Việt Nam từ Israel về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Israel về nước

(ĐCSVN) - Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

999 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh
999 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

(ĐCSVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều ngày 26/9 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân COVID-19/1.069 ca mắc.

Không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, 22 bệnh nhân âm tính từ 1-3 lần
Không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, 22 bệnh nhân âm tính từ 1-3 lần

(ĐCSVN)- Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVDI-19 sáng ngày 26/9 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 24 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có 22 bệnh nhân xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.

Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống COVID-19 tại Việt Nam
Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống COVID-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Các tổ chức quốc tế đánh giá các hoạt động truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống COVID-19 tại 5 tỉnh thành của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự đa dạng, phong phú, hướng tiếp cận mới mẻ trong nhiều hoạt động phòng chống dịch như phát động chụp ảnh, cuộc thi vẽ tranh, phim hoạt hình, hướng dẫn điệu nhảy, âm nhạc, ngôn ngữ ký hiệu, mini game, sách ảnh… đã thu hút được cộng đồng xã hội hưởng ứng tham gia.

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước
Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 24 - 25/9/2020, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Âu, Châu Phi và Nam Mỹ, các cơ quan chức năng trong nước, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan của sở tại tổ chức chuyến bay đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia tại các khu vực nói trên về nước.

Duy trì vững chắc thành quả chống dịch, phát triển kinh tế và bảo vệ sức khỏe nhân dân
Duy trì vững chắc thành quả chống dịch, phát triển kinh tế và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(ĐCSVN) - Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trong các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm rõ quy trình, thủ tục, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong thực hiện phòng, chống dịch.

Quản trị toàn cầu giai đoạn sau COVID-19 và hoà bình, an ninh quốc tế
Quản trị toàn cầu giai đoạn sau COVID-19 và hoà bình, an ninh quốc tế

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định, kinh nghiệm ở nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam và ASEAN cho thấy: Quản trị tốt chính là nền tảng để vượt qua dịch COVID-19, đặc biệt là thông qua việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và lấy người dân làm trung tâm.

Đã 23 ngày, không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
Đã 23 ngày, không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng

(ĐCSVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 25/9 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, đã 23 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sắp tới, nước ta có thể ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ trường hợp nhập cảnh.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện 1300/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Việt Nam tiềm ẩn 4 nguồn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19
Việt Nam tiềm ẩn 4 nguồn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

(ĐCSVN) – Các chuyên gia nhận định, Việt Nam tiềm ẩn 4 nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, trong đó nguy cơ lây nhiễm lớn nhất từ đối tượng nhập cảnh hợp pháp, không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giám sát y tế.

Cần làm gì để phòng, chống dịch COVID-19 ở chung cư
Cần làm gì để phòng, chống dịch COVID-19 ở chung cư?

(ĐCSVN) - Để phòng, chống dịch COVID -19, người dân tại nhà chung cư cần đeo khẩu trang khi ra khỏi căn hộ/phòng của gia đình; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế tụ tập đông người…