Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Khơi thông đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phòng chống COVID-19
Khơi thông đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phòng chống COVID-19

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2021, Chính phủ đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.Chính phủ ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2021, Chính phủ đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Sáng 22 8, Hà Nội thêm 7 ca mắc mới COVID-19
Sáng 22/8, Hà Nội thêm 7 ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN)- Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 6h ngày 22/8, thành phố ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 ca tại cộng đồng và 4 ca trong khu cách ly/khu vực phong tỏa.

Trao 1 000 bình Oxy 40 lít cho TP Hồ Chí Minh
Trao 1.000 bình Oxy 40 lít cho TP Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - 1.000 bình Oxy 40 lít đã được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao cho Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm kịp thời hỗ trợ cho các bệnh viện trong công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19.

Cục Cảnh sát giao thông tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh
Cục Cảnh sát giao thông tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh

(ĐCSVN )- Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, sáng 21/8, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh Triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ
TP Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ"

(ĐCSVN) - Bắt đầu từ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh, Trung ương đóng trên địa bàn triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0 giờ ngày 23-8.

Hà Nội ghi nhận 64 ca mắc mới COVID-19 ngày 21 8, có 28 ca cộng đồng
Hà Nội ghi nhận 64 ca mắc mới COVID-19 ngày 21/8, có 28 ca cộng đồng

(ĐCSVN) - Sở Y tế Hà Nội tối 21/8 cho biết, trong chiều nay thành phố ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng ở quận Thanh Xuân và 13 ca trong khu cách ly. Như vậy tính từ 18h ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, thành phố ghi nhận 64 ca, trong đó 28 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19
Phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

(ĐCSVN) – Ngày 21/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) cùng các tổ chức của người Việt Nam tại 8 tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản và bạn bè Nhật Bản tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19. Sự kiện này đã được kết nối các đầu cầu tại các địa phương trong khu vực và với các đầu cầu ở Việt Nam.

Bàn giao lô vaccine COVID-19 do chính phủ Ba Lan viện trợ
Bàn giao lô vaccine COVID-19 do chính phủ Ba Lan viện trợ

(ĐCSVN) – Ngày 20/8 (giờ địa phương), tại sân bay Warsaw Chopin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng và cán bộ Đại sứ quán đã tham dự buổi lễ bàn giao 501.600 liều vaccine COVID-19 do chính phủ Ba Lan viện trợ Việt Nam.

Chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch - Vaccine Made in Vietnam
"Chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch - Vaccine Made in Vietnam"

(ĐCSVN) – Các ý kiến và tham luận của các diễn giả chuyên gia kiều bào tại Tọa đàm trực tuyến “Chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch - Vaccine Made in Vietnam” đã đem đến cách nhìn toàn diện, khoa học về các loại vaccine cũng như vấn đề thử nghiệm lâm sàng, cấp phép sử dụng vaccine tại Việt Nam.

Tiếp sức cùng miền Nam chống dịch
Tiếp sức cùng miền Nam chống dịch

(ĐCSVN) – Trong những ngày qua, Vietnam Airlines đã không ngừng chở thêm y, bác sĩ đến miền Nam tiếp sức chống dịch. Tính đến hết hôm nay, số lượng y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế được Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển đã vượt con số 4.500 người.

Ngày thứ hai liên tiếp Đà Nẵng ghi nhận 43 ca COVID-19 trong cộng đồng
Ngày thứ hai liên tiếp Đà Nẵng ghi nhận 43 ca COVID-19 trong cộng đồng

(ĐCSVN) - Ngày 20/8, TP Đà Nẵng ghi nhận 167 ca mắc mới SARS-CoV-2, trong đó có 61 ca bệnh đã được cách ly tập trung, 51 ca bệnh được cách ly tạm thời tại nhà, 12 ca bệnh trong khu phong toả và 43 ca bệnh trong cộng đồng. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp TP Đà Nẵng ghi nhận 43 ca bệnh trong cộng đồng.

Hà Tĩnh lập các chốt bảo vệ vùng xanh , ngăn chặn dịch bệnh lây lan
Hà Tĩnh lập các chốt bảo vệ 'vùng xanh', ngăn chặn dịch bệnh lây lan

(ĐCSVN) - Tính từ ngày 7/8 đến ngày 20/8/2021, Hà Tĩnh có 22 ca dương tính cộng đồng. Trước tình hình trên, Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, thiết lập các chốt để kiểm soát chặt người vào địa bàn theo phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”.