Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
TP Hồ Chí Minh 65 135 bệnh nhân đã xuất viện
TP Hồ Chí Minh: 65.135 bệnh nhân đã xuất viện

(ĐCSVN) - Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có tổng cộng 140.539 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố. Tính đến 6g00 ngày 13/8, tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ ngày 01/01/2021 tại TP Hồ Chí Minh là 65.135 người.

Hà Nội ghi nhận thêm 101 ca COVID-19 trong 24 giờ qua
Hà Nội ghi nhận thêm 101 ca COVID-19 trong 24 giờ qua

(ĐCSVN )- Sở Y tế Hà Nội tối 13/8 cho biết, trong 6 giờ qua, TP ghi nhận 58 ca mới, trong đó 20 ca tại cộng đồng. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 12/8 đến 18 giờ ngày 13/8, Hà Nội ghi nhận 101 ca mắc COVID-19.

Cả nước ghi nhận 9 150 ca mắc mới COVID-19
Cả nước ghi nhận 9.150 ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin dịch COVID-19 tối 13/8 của Bộ Y tế cho biết, có 9.150 ca mắc; trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 3.531 ca, tiếp đến là Bình Dương 2.816 ca. Trong ngày, có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 12 8 Agribank ủng hộ 300 tỷ đồng cho phòng, chống dịch
Tính đến 12/8: Agribank ủng hộ 300 tỷ đồng cho phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Thể hiện trách nhiệm của một định chế tài chính lớn, là doanh nghiệp luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, kể từ khi bùng phát dịch đến nay, Agribank đã ủng hộ bằng tiền và hiện vật cho các địa phương, bệnh viện tuyến đầu, lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền ước tính 300 tỷ đồng.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi
Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi

(ĐCSVN)- Quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh) đang tổ chức 18 điểm tiêm vaccine COVID-19 cố định với 71 đoàn. Mỗi đoàn tiêm có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên. Với sự chung tay của các cấp và bằng nhiều cách thức, Quận Tân Phú đang dồn tốc lực để đảm bảo sớm hoàn thành bao phủ tiêm chủng vaccine, đạt miễn dịch cộng đồng.

Phú Yên ghi nhận 2 128 ca mắc COVID-19 từ ngày 23 6
Phú Yên ghi nhận 2.128 ca mắc COVID-19 từ ngày 23/6

(ĐCSVN) - Tính từ 19h tối qua (12/8) đến 8h sáng nay (13/8), tỉnh Phú Yên ghi nhận 21 ca SARS-CoV-2 mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 của tỉnh từ ngày 23/6/2021 đến nay lên 2.128 ca.

Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19
Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Sáng 13/8, 13 tấn hàng hóa vật tư y tế bao gồm: 30 máy thở, 500.000 bộ xét nghiệm nhanh và 280.000 khẩu trang kháng khuẩn dùng trong phẫu thuật do Chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đã đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chương trình truyền hình COVID-19 phòng và chống
Chương trình truyền hình "COVID-19 phòng và chống"

(ĐCSVN) - Phân tích những thông tin khoa học một cách dễ hiểu nhất để phòng tránh COVID-19, lựa chọn những đề tài người dân đang quan tâm nhất hiện nay... là điểm nổi bật của series chương trình “COVID-19 phòng và chống” do Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện trong những ngày giãn cách xã hội.

Hai nhóm giải pháp phục hồi thị trường lao động
Hai nhóm giải pháp phục hồi thị trường lao động

(ĐCSVN) - Trước những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 đến toàn bộ nền kinh tế nói chung cũng như thị trường lao động nói riêng, để kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị cho phục hồi kinh tế, Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng, cần tập trung vào 2 nhóm giải pháp.

Nỗ lực hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch
Nỗ lực hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch

(ĐCSVN) - Quà tặng thực phẩm, “Bếp ăn 0 đồng”, “Siêu thị sẻ chia”… là những chương trình thiết thực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ kịp thời cho 3.500 sinh viên các trường đại học, đang tạm trú tại TP.Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vượt qua khó khăn trong mùa dịch.

Từng bước “xanh hóa”, Ba Đình góp phần cùng Hà Nội sớm kiểm soát dịch bệnh
Từng bước “xanh hóa”, Ba Đình góp phần cùng Hà Nội sớm kiểm soát dịch bệnh

(ĐCSVN) -Nhấn mạnh hiệu quả của những “vùng xanh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình tận dụng triệt để thời gian "vàng” giãn cách để bóc tách toàn bộ F0 khỏi cộng đồng, qua đó từng bước “xanh hóa” toàn bộ quận, góp phần cùng thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh...

Thủ tướng Nếu suôn sẻ trong tháng 9 sẽ có vaccine sản xuất trong nước
Thủ tướng: Nếu suôn sẻ trong tháng 9 sẽ có vaccine sản xuất trong nước

(ĐCSVN) - Thủ tướng nhấn mạnh “phải bàn và làm bằng được” việc sản xuất vaccine trong nước. “Trong cái khó ló cái khôn”, “trong nguy có cơ”, bối cảnh hiện nay là cơ hội để phát triển ngành dược Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng COVID-19. Nếu mọi việc suôn sẻ thì trong tháng 9 này, chúng ta có thể có vaccine sản xuất trong nước.

Hải Dương Xây dựng dự phòng có từ 3 000 đến 5 000 ca mắc COVID-19
Hải Dương: Xây dựng dự phòng có từ 3.000 đến 5.000 ca mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nhất trí về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành ngay kế hoạch dự phòng, điều trị COVID-19 trong tình hình mới để chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra; chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu cấp độ 2 và sẵn sàng cho cấp độ 3, cấp độ cao hơn.

Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch
Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch

(ĐCSVN) – Những ngày qua, việc hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ nông sản ở các địa phương trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp đã giúp người nông dân vơi bớt đi phần lo lắng và có thêm động lực để phát triển sản xuất.

Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”
Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”

(ĐCSVN) - Nếu trong 4 ngày tới, việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà dịch bệnh không giảm thì Đà Nẵng sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà; các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động ở tại chỗ trong 7 ngày để xét nghiệm toàn Thành phố, nhằm phát hiện và đưa các dương tính ra khỏi cộng đồng.

Sẽ thay đổi phương án “3 tại chỗ” tại các tỉnh phía Nam để bảo đảm sản xuất lâu dài
Sẽ thay đổi phương án “3 tại chỗ” tại các tỉnh phía Nam để bảo đảm sản xuất lâu dài

(ĐCSVN)- Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Y tế và mạnh dạn đề xuất một số biện pháp có thể phù hợp hơn so với phương án sản xuất “3 tại chỗ” hiện nay, thích nghi hơn trong điều kiện mới vì chúng ta còn phải làm lâu dài, chứ không chỉ trong một thời gian ngắn.

Tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nguyên liêu sản xuất để thực hiện “mục tiêu kép”
Tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nguyên liêu sản xuất để thực hiện “mục tiêu kép”

(ĐCSVN)- Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2021 diễn ra chiều tối 11/2, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đề nghị các địa phương bên cạnh việc tập trung kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa phương mình, cần thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ yêu cầu, bằng việc tạo điều kiện cho hàng hóa, nguyên liệu sản xuất lưu thông thuận lợi, nhanh chóng.