Trao tặng kiều bào tại Hoa Kỳ 50.000 khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19

Thứ ba, 19/05/2020 21:23
(ĐCSVN) - Chiều 19/5, trao 50.000 khẩu trang tặng kiều bào tại Hoa Kỳ phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây chính là tình cảm, là tình nghĩa đồng bào, là tinh thần tương thân tương ái của người Việt ở trong nước gửi tới kiều bào.

Khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận

Nhân lên sức mạnh để chiến thắng đại dịch

Mặt trận sẽ tham gia giám sát việc phân bổ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Hà Nội: Hơn 100 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Thêm những nguồn lực gửi tới tuyến đầu chống dịch

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 50.000 khẩu trang gửi tới bà con kiều bào tại Hoa Kỳ

Là nơi kết nối tinh thần đại đoàn kết, kết nối những tấm lòng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 2 tháng ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, đến nay, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước gửi tới hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ủng hộ lên tới trên 1.600 tỷ đồng và giá trị hiện vật lên tới trên 400 tỷ đồng.

Từ hiện vật ủng hộ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ trực tiếp tới Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để phục vụ các bệnh viện, các khu cách ly trên cả nước. Đặc biệt, đứng trước những ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các quốc gia trên thế giới và trực tiếp là kiều bào ta ở nước ngoài, với trách nhiệm của mình, những người làm Mặt trận đã gửi những chiếc khẩu trang, thiết bị y tế mà nhân dân cả nước đồng lòng ủng hộ tới kiều bào ta ở nước ngoài với mong muốn nghĩa tình đồng bào, sự sẻ chia sẽ giúp bà con vượt qua đại dịch.

Nhắc tới thực trạng các nước đang phải đối mặt với việc thiếu hụt khẩu trang, thiết bị y tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, 50.000 khẩu trang gửi tới kiều bào tại Hoa Kỳ sẽ phần nào giúp bà con có thêm trang thiết bị phòng, chống dịch và giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch COVID-19. Từ đó làm tiền đề để hai nước Việt Nam và Mỹ tiếp tục có những bước triển khai hiệu quả trong hợp tác phòng chống dịch trên cả bình diện song phương, đa phương và trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể như hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh, bảo hộ công dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, sẻ chia và động viên bà con vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra; đồng thời tư vấn những giải pháp phù hợp để bà con sẵn sàng tái thiết lại sản xuất, kinh doanh khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Thay mặt kiều bào ta ở Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi trân trọng cảm ơn món quà quý giá này và khẳng định, Ủy ban sẽ chuyển đến tận tay kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ để bà con có thêm trang, thiết bị phòng, chống dịch. Từ đó giúp bà con cảm nhận rõ hơn về sự sẻ chia, về tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam trước những khó khăn của đại dịch.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao đợt 2 số tiền ủng hộ của Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội Quốc tế phát triển giáo dục ở Việt Nam; Hội Việt kiều tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; Cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan; Kiều bào khu vực bờ Tây nước Mỹ; Hội Phật tử Niệm Linh Sơn tại Hồng Kông, Trung Quốc; Hội người Việt Nam tại Thụy Sỹ, Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam và Hội Thanh niên Việt Nam tại Thụy Sỹ; Cộng đồng người Việt tại Washington DC, Hoa Kỳ; Cộng đồng người Việt tại Bang Texas, Hoa Kỳ; Hội đồng hương tương trợ Việt Nam - Macao, Trung Quốc và Cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Bắc Lào với số tiền trên 4,6 tỷ đồng./.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực