Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ ba, 13/12/2016 22:51
(ĐCSVN) - Sáng 13/12, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện và giám sát tốt các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc theo đúng quy định của Chính phủ, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc miền núi. Bên cạnh đó, các cơ quan làm công tác dân tộc trong tỉnh đã tích cực triển khai chương trình  hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng; trợ giúp pháp lý cho bà con dân tộc tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Hoạt động văn hoá thể thao, lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo tại các vùng dân tộc, miền núi được quan tâm bảo tồn và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng
 Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc; tham mưu triển khai thực hiện tốt đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2, đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc; thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, phát huy được tính tự giác vươn lên của đồng bào vùng dân tộc; đặc biệt là chú trọng giáo dục đào tạo, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh ở vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc tham mưu, phân bổ kinh phí và thực hiện các chính sách dân tộc; tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, năng lực trách nhiệm, kỷ cương hành chính khi thực hiện công tác dân tộc các cấp, bám sát chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh; rà soát lại văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, phát hiện bất cập và đề xuất phương án giải quyết triệt để, góp phần đưa chính sách dân tộc đi vào thực tiễn cuộc sống, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Vũ Xuân Hiền, nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích đã đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua.

HN (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực