Khai hội Thái Miếu nhà Trần năm 2024

Khai hội Thái Miếu nhà Trần năm 2024

(ĐCSVN) - Sáng 27/2, tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh, UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã long trọng khai hội Thái Miếu nhà Trần năm 2024.
Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu tổ chức với quy mô lớn
Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu tổ chức với quy mô lớn
(ĐCSVN) - Từ ngày 28/4 đến 6/5, huyện Bình Liêu tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu, Hội Soóng Cọ 2023. Đây là lần đầu...
Thi nữ giáo viên tài năng duyên dáng ngành giáo dục Quảng Ninh 2022
Thi nữ giáo viên tài năng duyên dáng ngành giáo dục Quảng Ninh 2022
(ĐCSVN) - Sau một tháng khởi động, Hội thi nữ giáo viên tài năng duyên dáng ngành giáo dục Quảng Ninh 2022 đã diễn ra sôi nổi với những màn tranh tài...
Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng huyện Bình Liêu Quảng Ninh
Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)
(ĐCSVN)- Diễn ra từ 29/10 - 20/11/2022, Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp...
Quảng Ninh đón gần 2 000 khách tàu biển
Quảng Ninh đón gần 2.000 khách tàu biển

(ĐCSVN) - Sự trở lại của những đoàn khách du lịch tàu biển cao cấp đến Quảng Ninh cho thấy khởi sắc của thị trường khách tàu biển nói riêng, khách quốc tế nói chung.

Bình Liêu phát huy thế mạnh du lịch mùa đông
Bình Liêu phát huy thế mạnh du lịch mùa đông

(ĐCSVN) - Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng bản sắc văn hóa truyền thống đậm nét của đồng bào các dân tộc, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách du lịch trong mùa đông.

Bài 3 Nỗ lực thu hút khách trong những tháng cuối năm
Bài 3: Nỗ lực thu hút khách trong những tháng cuối năm

(ĐCSVN) - Ngành du lịch Quảng Ninh đang hồi phục mạnh mẽ, số du khách đến với địa phương này tăng mạnh. Hiện, ngành Du lịch tỉnh và doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực đổi mới phương thức phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, nhằm thu hút khách trong những tháng cuối năm.

Bài 2 Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu để phát triển du lịch
Bài 2: Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu để phát triển du lịch

(ĐCSVN) - Nhận thức được chuyển đổi số trong hoạt động du lịch là hướng đi tất yếu, thời gian qua, ngành Du lịch Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động du lịch, xúc tiến, quảng bá nhằm đem lại trải nghiệm mới, tạo môi trường minh bạch và an toàn cho du khách.

Bài 3 Bồi dưỡng nguồn nhân lực Chìa khóa để chuyển đổi số thành công
Bài 3: Bồi dưỡng nguồn nhân lực: Chìa khóa để chuyển đổi số thành công

(ĐCSVN) - Trong quá trình chuyển đổi số, công nghệ được cho là phương tiện còn con người là yếu tố quyết định sự thành công. Nhận thức rõ điều đó, ngoài hoàn thiện hạ tầng, công nghệ, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến nguồn “nhân lực số”, cùng với việc hình thành nên thói quen, thay đổi nhận thức của người dân để bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số.

Quảng Ninh Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập
Quảng Ninh: Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập

(ĐCSVN) - Với chủ đề: “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh nhằm khơi dậy niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh.

Khai quật khảo cổ tại di tích Am Thung, tỉnh Quảng Ninh
Khai quật khảo cổ tại di tích Am Thung, tỉnh Quảng Ninh

(ĐCSVN)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1935/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại di tích Am Thung, phường Phương Đông và địa điểm Bảo Đài, phường Vàng Danh thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Hạ Long đứng đầu xu hướng tìm kiếm du lịch nội địa quý II 2022
Hạ Long đứng đầu xu hướng tìm kiếm du lịch nội địa quý II/2022

(ĐCSVN)- Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc vừa phát hành Báo cáo xu hướng tìm kiếm nổi bật quý II/2022, điểm lại một số xu hướng khi người dùng Việt Nam thực hiện tra cứu thông tin trên mạng. Theo đó, Hạ Long đứng đầu từ khóa tìm kiếm ở lĩnh vực du lịch nội địa.

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2022
Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2022

(ĐCSVN)- Diễn ra trong hai ngày 7-8/5/2022 Đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) đã đón hàng ngàn phật tử trên khắp cả nước hành hương về chùa chiêm bái.

Nhiều hoạt động tại Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn
Nhiều hoạt động tại Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

(ĐCSVN) - Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa Tuần lễ du lịch Hạ Long 2022, Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28/4 và 29/4 tại Khu Di tích cấp quốc gia Đền thờ Trần Quốc Nghiễn tại TP Hạ Long. Lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa tín ngưỡng mà cũng là cơ hội quảng bá du lịch địa phương.