Công bố Quy hoạch Khu du lịch biển đảo Ti Tốp

Thứ sáu, 09/12/2016 16:32
(ĐCSVN) - Ban Quản lý Vịnh Hạ Long vừa công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biển đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long.

Du khách đến với đảo Ti Tốp. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo đó Khu du lịch biển đảo Ti Tốp có diện tích 3,7ha, bao gồm đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long và một phần diện tích mặt nước phía Nam, Đông Nam đảo với các hạng mục như: Khu bến tàu và cầu dẫn; khu quản lý và điều hành; khu bảo tồn nghiên cứu; khu vực bãi tắm và dịch vụ tắm, hệ thống các sàn, điểm ngắm cảnh… Đây là qui hoạch được UBND TP Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 9/6/2016.

Đảo Ti Tốp nằm ở trung tâm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, cách Cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 12km. Trước đây, đảo có tên gọi là Cát Nàng.

Năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng anh hùng vũ trụ Liên Xô (cũ) Giéc Man Ti Tốp thăm Vịnh Hạ Long và thăm đảo. Để ghi nhớ sự kiện này, cũng như để thể hiện tình hữu nghị keo sơn gắn bó lâu dài giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân nước bạn, Bác Hồ đã quyết định lấy tên của anh hùng phi công Ti Tốp đặt tên cho đảo. Tháng 9/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga khánh thành tượng đài Ti Tốp tại đảo.

Hiện đảo Ti Tốp đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày, trong tương lai đây sẽ là điểm đến du lịch biển hấp dẫn kết hợp du lịch sinh thái văn hóa, với các loại hình du lịch đạt đẳng cấp quốc tế, phù hợp các qui định về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long./.

VH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực