Phát triển nuôi biển theo hướng xanh, toàn diện và bền vững

Phát triển nuôi biển theo hướng xanh, toàn diện và bền vững

(ĐCSVN) - Với tiềm năng, lợi thế về biển, tỉnh Quảng Ninh đã quy hoạch 45.246ha khu vực biển dành cho phát triển nuôi biển trên quan điểm phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, gia tăng giá trị, bền vững, gắn với bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản...
Cô Tô – Viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc
Cô Tô – Viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc
(ĐCSVN) - Từ một huyện đảo khó khăn nhất nước, đến nay Cô Tô (Quảng Ninh) đã có sự thay đổi ngoạn mục với bóng dáng của một đô thị biển hiện đại. Hành...
Xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới
Xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới
(ĐCSVN) - Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu...
Quảng Ninh dự kiến đón 430 000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30 4 - 1 5
Quảng Ninh dự kiến đón 430.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
(ĐCSVN) - Xác định dịp lễ 30/4 - 1/5 là thời kỳ cao điểm của du lịch, Quảng Ninh đã và đang chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ tốt nhất để phục...
Quảng Ninh có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt
Quảng Ninh có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt

(ĐCSVN) - Di tích lịch sử quần thể Thương cảng Vân Đồn (huyện Vân Đồn) và di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Trà Cổ (thành phố Móng Cái) vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Dân vận tốt góp phần đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện khu vực phía Bắc
Dân vận tốt góp phần đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện khu vực phía Bắc

(ĐCSVN) - Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng, ngành Dân vận Quảng Ninh trong 93 năm qua luôn nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, quyết tâm đổi mới thực chất, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần quan trọng cùng các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những điểm sáng khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Quảng Ninh Tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch dịp cuối năm
Quảng Ninh: Tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch dịp cuối năm

(ĐCSVN) - Năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 32.400 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu, từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch khác biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”
Cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”

(ĐCSVN)- Cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” được tổ chức nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là những thành tựu to lớn, những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh
Nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh

(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học "Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững" bàn những vấn đề hết sức quan trọng và mang tính cấp thiết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Kinh tế 9 tháng năm 2023 của Quảng Ninh ghi dấu ấn nổi bật
Kinh tế 9 tháng năm 2023 của Quảng Ninh ghi dấu ấn nổi bật

(ĐCSVN) - 9 tháng năm 2023, vượt qua những khó khăn, thách thức, Quảng Ninh đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế ghi dấu ấn nổi bật, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 9,94%.

Giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Hồi giáo - Du lịch Halal
Giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Hồi giáo - Du lịch Halal

(ĐCSVN) - Để thu hút khách Hồi giáo, Việt Nam cần tập trung khai thác thị trường Hồi giáo có khả năng chi trả cao, du lịch dài ngày, đặc biệt chú trọng khu vực Trung Đông; tiếp tục khai thác thị trường khách du lịch Hồi giáo Malaysia, Indonesia, Singapore, Ấn Độ.

Làm gì để bảo vệ biểu tượng du lịch Hạ Long
Làm gì để bảo vệ biểu tượng du lịch Hạ Long?

(ĐCSVN)- Trước những biến đổi địa chất, tác động của sóng gió, nước biển….đe dọa đến sự an nguy của hòn Trống Mái trên Vịnh Hạ Long, Phó Giám đốc phụ trách sở Du lich Quảng Ninh Nguyễn Huyền Anh cho biết, hiện tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể cũng như đề án khoa học để căn cứ vào khoa học có phương án bảo vệ hòn Trống Mái tốt nhất.

Quảng Ninh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Quảng Ninh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quảng Ninh Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị
Quảng Ninh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị

(ĐCSVN) - Thời gian qua, ở một số đơn vị, địa phương thuộc Quảng Ninh, nhiều cán bộ, công nhân viên chức còn lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc… Để khắc phục tình trạng trên ngày 6/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Quảng Ninh vững tin cùng cả nước
Quảng Ninh vững tin cùng cả nước

(ĐCSVN) - Trải qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển, tỉnh Quảng Ninh đã kiên cường đi lên, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt, trở thành một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc...

Du lịch Quảng Ninh nhộn nhịp dịp nghỉ lễ
Du lịch Quảng Ninh nhộn nhịp dịp nghỉ lễ

(ĐCSVN) - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến yêu thích của du khách. Các trọng điểm du lịch, như: Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái… không chỉ thu hút hàng nghìn lượt khách với cảnh quan, hạ tầng du lịch đồng bộ sẵn có mà còn bởi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng được tổ chức, mang đến trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ cho du khách.

Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động phát thanh, truyền hình
Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động phát thanh, truyền hình

(ĐCSVN)- “Hội thảo về công tác quản lý trong hoạt động phát thanh, truyền hình” tổ chức để các đơn vị Đài phát thanh truyền hình trong cả nước trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phát thanh, truyền hình thời gian vừa qua từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số PCI, - Quảng Ninh 2022
Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số PCI, - Quảng Ninh 2022

(ĐCSVN)- Thực hiện chương trình định kỳ hàng năm về công bố kết quả khảo sát DDCI và phân tích chuyên sâu chỉ số PCI Quảng Ninh, ngày 28/4/2023 tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số PCI, công bố kết quả khảo sát DDCI - Quảng Ninh 2022, giải pháp cải thiện bền vững trong giai đoạn tới tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Phát triển du lịch vùng cao biên giới Quảng Ninh
Phát triển du lịch vùng cao biên giới Quảng Ninh

(ĐCSVN) - Nhằm thu hút du khách, các địa phương vùng cao biên giới, tỉnh Quảng Ninh đã có các kế hoạch phát triển du lịch, chủ động xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khởi đầu mùa du lịch hè 2023, các địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ du khách.