Đắk Nông: Tiếp tục triển khai hiệu quả 5 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”

Thứ sáu, 07/09/2018 11:00
(ĐCSVN) - Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa 5 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong đó tập trung nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức quốc gia quốc giới cho quần chúng nhân dân.

Chiều 6/9, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, cấp ủy chính quyền các huyện, xã biên giới trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và bà con nhân dân tỉnh Đắk Nông trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Đồng chí Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa 5 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong đó tập trung nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức quốc gia quốc giới cho quần chúng nhân dân, tiếp tục cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...., góp phần xây dựng khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông ngày càng ổn định và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng,
Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới"
cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.
(Ảnh: Thái Kim Nga).

Tỉnh Đắk Nông, nằm ở cửa ngõ Tây Nam, có Quốc lộ 14 nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế lớn miền Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh, Quốc lộ 28 nối với tỉnh Lâm Đồng và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.  Trên biên giới, Đắk Nông có 2 cửa khẩu quốc gia là Bu Prăng và Đắk Peur. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng biên giới đã từng bước được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Nhận thức rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về biên giới quốc gia, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên giới, biển đảo, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng địa bàn biên giới và BĐBP vững mạnh toàn diện.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành và đơn vị lực lượng vũ trang triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực, có chiều sâu trong xây dựng địa bàn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ra sức thi đua xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen cho các cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. (Ảnh: Thái Kim Nga).

Trên cơ sở 5 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành trong tỉnh phối hợp với BĐBP đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34-NĐ/CP của Chính phủ, Chỉ thị 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Pháp lệnh BĐBP... bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú sinh động, "nói đi đôi với làm"; qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên giới không ngừng được nâng cao, vai trò làm chủ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của bà con nhân dân luôn được phát huy hiệu quả. Trong 10 năm qua, đã có rất nhiều phong trào, chương trình hành động hướng về biên giới được triển khai thực hiện, tạo nên sức mạnh tổng hợp toàn dân trong xây dựng, bảo vệ biên giới./.

Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực