Hãy làm sạch biển

Thứ tư, 11/09/2019 19:58
(ĐCSVN) - Sau cơn bão số 4 vừa qua, khu du lịch ở bãi biển Đá Nhảy (xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) ngập rác do sóng biển đánh dạt vào. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung bộ và đoàn viên, thanh niên, học sinh xã Thanh Trạch, Bố Trạch đã tổ chức thu gom rác nhằm làm sạch môi trường biển.
Chiến dịch "Hãy làm sạch biển" tại Đá Nhảy, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019, ngày 11/9, tại bãi biển Đá Nhảy, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung bộ và đoàn viên, thanh niên, học sinh xã Thanh Trạch, Bố Trạch tổ chức thu gom rác, làm sạch môi trường biển. 

Sau cơn bão số 4 vừa qua, khu du lịch ở bãi biển Đá Nhảy (xã Thanh Trạch, Bố Trạch) ngập rác, do sóng biển đánh dạt vào. Việc chung tay làm sạch biển góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và xây dựng môi trường biển ngày càng trong lành, với những việc làm cụ thể, thiết thực hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và học sinh đã tham gia làm vệ sinh, thu gom và xử lý trên 2 tấn rác thải, bao ni lon dọc bờ biển và khu vực du lịch biển Đá Nhảy. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ và  đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như các hộ kinh doanh, buôn bán ở khu vực ven biển và khách du lịch nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác, chất thải bừa bãi khi hoạt động, sinh hoạt ở bãi biển.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tham gia chiến dịch "Hãy làm sạch biển".

Được biết, trước đó hàng tuần, hàng tháng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình luôn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thu gom rác, dọn vệ sinh khu vực bờ biển Đá Nhảy và tuyên truyền vận động nhân dân không gây ô nhiễm môi trường cũng như các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường biển. Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” sẽ trở thành việc làm thường xuyên củacán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình và đây cũng là hoạt động thiết thực, nhằm xây dựng phên dậu lòng dân, để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

Tin, ảnh: Vũ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực