Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị trong Bộ tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện

Thứ hai, 21/01/2019 22:34
Tại Hội nghị Quân chính năm 2018, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ.

Chiều 21/1, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2019. 

Thượng tướng Phan Văn Giang, trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể.

 

Năm 2018, Đảng ủy BTTM – Cơ quan Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, trí tuệ tập thể, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là: Đã nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp với các Bộ, ngành địa phương, bảo đảm an toàn hoạt động trên biển Đông, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng BTTM vững mạnh toàn diện, Đảng bộ BTTM – Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn, giải quyết kịp thời hiệu quả công tác chính sách.

Thượng tướng Phan Văn Giang, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2018 và chỉ rõ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ năm 2019. Để BTTM thực hiện tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tình hình, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập các cấp; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đổi mới giáo dục, đào tạo, ứng dụng công nghệ mới trong huấn luyện, đào tạo; duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn, nắm tình hình tác chiến điện tử. Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ đạo tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị trong BTTM vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ. Kiêm tra, rà soát, xây dựng các nghị quyết, bảo đảm sát nhiệm vụ, đúng chức năng các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, chế độ, chính sách, xây dựng cơ bản và bảo đảm an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm,  hăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, ; bồi dưỡng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ các cấp tích cực tự học, tự rèn, nâng cao năng lực, trình độ làm tốt công tác tham mưu theo chức trách, nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm các chế độ trực, nhất là trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trong các thời điểm lễ, Tết và nhiệm vụ trên giao.

Tin, ảnh Phong Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực