17 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 15/07/2020 22:27
(ĐCSVN) - Sau 2 ngày làm việc, trưa 15/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự Đại hội.

Xây dựng lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh chính quy, vững mạnh

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (Ảnh: HM)

 

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí và 4 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, lần thứ XI.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020- 2025. Cụ thể, Đại hội xã định phương hướng, mục tiêu là quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên, tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Quân khu xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng Đảng bộ Quân sự TP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Quân sự TP sẽ tập trung thực hiện 21 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Đó là nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương của cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và đảm bảo an toàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tập trung vào cấp ủy, chi bộ./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực