“5 giỏi” ở Lữ đoàn 126 anh hùng

Thứ ba, 05/05/2020 11:23
(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống: “Anh dũng, mưu trí; khắc phục khó khăn; đoàn kết lập công; chiến thắng liên tục”, thời gian qua, Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân đã luôn bám sát mục tiêu “5 giỏi” trong thực hiện công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...
leftcenterrightdel

Đồng chí Đại tá Trần Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 126 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Đức Tuấn

Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của Lữ đoàn Đặc công 126 đã có sự phát triển mới, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh cùng các mục tiêu trọng yếu về kinh tế, quốc phòng - an ninh,… trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, vừa sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao. Bám sát tình hình đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trong đó, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đã luôn tập trung hướng đến mục tiêu “5 giỏi”: Bơi lặn giỏi; bắn giỏi; võ giỏi; tác chiến giỏi và giỏi chịu đựng khó khăn, gian khổ.

Tìm hiểu được biết, hàng năm, trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại tổ chức biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nhất là đối với các khung huấn luyện về kỹ thuật chuyên sâu; đồng thời, làm tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện (tháng, quý, giai đoạn) sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, đối tượng huấn luyện, bảo đảm chính quy, thống nhất, khoa học. Các chế độ kiểm tra, phê duyệt hệ thống kế hoạch, giáo án, bài giảng kỹ thuật, chiến thuật binh chủng ở các chuyên ngành (đặc công nước, đặc công nhái, đặc nhiệm chống khủng bố) ở các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện cho từng chuyên ngành được các đơn vị chú trọng, đã làm mới nhiều học cụ, hỏa cụ có giá trị, đáp ứng yêu cầu huấn luyện.

Cùng với đó, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Lữ đoàn cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân tiến hành nghiên cứu thực địa các khu vực biển, đảo để tổ chức huấn luyện dã ngoại cho bộ đội, nhằm nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Nhờ đó, đến nay, cùng với các thao trường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, Lữ đoàn Đặc công 126 đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hệ thống thao trường chuyên dụng, hiện đại, như: thao trường bắn đặc chủng chống khủng bố, đánh chiếm nhà giàn, cầu cảng, bể bơi chuyên dụng rèn luyện thể lực... Hệ thống thao trường huấn luyện của Lữ đoàn cơ bản bảo đảm đưa người học vào sát thực tiễn chiến đấu, góp phần phục vụ tốt yêu cầu huấn luyện của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Mục tiêu “5 giỏi” đã tạo động lực để Lữ đoàn Đặc công 126 nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PA

Đặc biệt, xác định con người là nhân tố quan trọng nhất, quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã tập trung xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ ở mọi cán bộ, chiến sĩ. Đây là cơ sở để đạt mục tiêu “giỏi chịu đựng khó khăn, gian khổ”. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng về âm mưu, thủ đoạn, phương tiện, trang bị của đối tượng tác chiến gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của Lữ đoàn trong tình hình mới.

Theo đồng chí Đại tá Trần Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 126, việc thực hiện đồng bộ những biện pháp nói trên đã giúp tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Toàn Lữ đoàn ổn định về chính trị, nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, thủy thủ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả là liên tục trong nhiều năm liền, Lữ đoàn Đặc công 126 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân và Binh chủng Đặc công; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp. Những thành tích nổi bật đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn vinh dự hai lần được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1969 và năm 1971).

Hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2020), trên cơ sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân giao, Đảng ủy, Chỉ uy Lữ đoàn Đặc công 126 sẽ tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của tổ chức Đảng các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng Lữ đoàn chính quy, hiện đại; duy trì nghiêm kỷ luật, tăng cường nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện. Đồng thời, chú trọng bảo đảm tốt mục tiêu “5 giỏi” trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; qua đó tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện giúp Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lá cờ đầu trong thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân./.

Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực