6 tháng, bộ đội giúp dân gần 92.000 ngày công lao động

Thứ hai, 09/07/2012 17:15

(ĐCSVN) - Theo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2012, toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các địa phương phát động, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 

 Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
 QĐND Việt Nam thăm công nhân lao động - Ảnh: TA

Cụ thể, toàn quân đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, tôn giáo; các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không trồng và sử dụng cây thuốc phiện... được trên 4.500 buổi với hơn 34.000 lượt người. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tham gia củng cố 1.339 tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; duy trì hoạt động có hiệu quả 3.044 tổ chức tự quản đường biên, mốc giới, 1.149 tổ tàu thuyền an toàn, vận động 554 học sinh bỏ học trở lại trường, phá bỏ 25,5ha cây thuốc phiện. Tham gia giúp nhân dân các địa phương gần 92.000 ngày công lao động, sửa chữa và làm mới gần 540 km đường giao thông nông thôn, 189 km kênh mương nội đồng, thu hoạch 81 ha lúa và hoa màu; xây dựng và bàn giao 148 ngôi nhà đồng đội trị giá gần 9 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 17.000 lượt người với số tiền gần 1 tỷ đồng; tham gia hiến trên 12.000 đơn vị máu...

6 tháng cuối năm, toàn quân phấn đấu tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình hành động của Đảng, Nhà nước và các địa phương đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những chủ trương, giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.../.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực