An Giang: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01

Thứ sáu, 28/02/2020 17:48
(ĐCSVN) - Ngày 28/2, UBND thành phố Châu Đốc (An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giai đoạn 2015-2020.
Quang cảnh Hội nghị. 

Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 tỉnh An Giang đến dự và chỉ đạo.

Trong 05 năm qua, UBND thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các xã, phường biên giới phối hợp chặt chẽ với Đồn BP Vĩnh Ngươn tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, các Hiệp định, Hiệp ước, Quy chế biên giới, 05 nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”, các nội dung Chỉ thị 01. Các ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND xã, phường biên giới phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức khảo sát thực hiện Chỉ thị 01.

Qua khảo sát, UBND thành phố đã ra quyết định công nhận 40 tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và 88 tổ tự quản an ninh trật tự, với 176 thành viên đăng ký. Châu Đốc cũng xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 01, đặc biệt là Mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới” được duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả cao.

 Đại tá Trần Quốc Khánh, thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 01.

Các tổ tự quản, tập thể, hộ gia đình, nhân dân trên khu vực biên giới đã cung cấp nhiều tin có giá trị, giúp cho Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn và lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra như: Mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép, đánh nhau, trộm cắp tài sản, đánh bài, đá gà ăn tiền,... Trong 05 năm, các lực lượng chức năng khu vực biên giới đã bắt 228 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tổng trị giá hàng hóa trên 15 tỷ đồng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Trần Quốc Khánh đã trao tặng 03 kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 03 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân; UBND thành phố Châu Đốc tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 08 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2015-2020./.

Tin, ảnh: CHIẾN KHU

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực