Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Chủ nhật, 04/12/2016 10:37
(ĐCSVN) – Theo Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hiện tỉnh này đã xây dựng được 39 mô hình bảo đảm an ninh trật tự với 385 đơn vị thực hiện. Trong đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: tổ liên gia tự quản, tiếng kẻng an ninh, camera giám sát an ninh trật tự, chi hội phụ nữ giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, tư vấn người lầm lỗi và tái hòa nhập cộng đồng…

Các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự (Nguồn: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu)

Cũng theo Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 5 năm qua, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 116.000 tin, giúp công an bắt, xử lý 2.980 vụ án hình sự, 1.249 vụ án ma túy, bắt 1.567 đối tượng vi phạm pháp luật. Nhờ đó, đã góp phần bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đại tá Lê Tôi Sủng, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thời gian qua, Công an tỉnh đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, theo đó, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Đảng, Nghị quyết lần thứ VI của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ. Từ đó gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương để quyết tâm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2016, Công an tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng trọng điểm; tham mưu đề xuất chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột biến, bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, các lực lượng công an tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm kéo giảm tội phạm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nâng tỷ lệ điều tra phá án, xử lý tin báo, tố giác tội phạm vượt chỉ tiêu đề ra. Cũng trong năm 2016, các lực lượng chức năng của Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp điều tra làm rõ 100% vụ án hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng vũ trang và cơ quan, ban ngành phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngoài ra, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng luôn được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn xã hội chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của địa phương phát triển.

Để thực hiện tốt phong trào, hàng năm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đều có nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tạo sức mạnh trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực và từng địa bàn dân cư.

Có thể thấy, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các địa phương của Bà Rịa – Vũng Tàu gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”… Lực lượng công an tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”. Chính vì vậy, nhiều phong trào bảo đảm an ninh trật tự được các ban ngành, hội, đoàn thể triển khai thực hiện như: Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự gắn với phong trào xây dựng  gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, tích cực tham gia phòng chống ma túy, mại dâm.

Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân làm tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ký cam kết giáo dục, quản lý người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đoàn thanh niên xây dựng các đội thanh niên xung kích, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn, quản lý, cảm hoá, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, AIDS và văn hoá phẩm độc hại…/.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực