Bắc Kạn: Điểm sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ năm, 06/02/2020 17:17
(ĐCSVN) – Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã phát động và xây dựng sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh.
Công tác phối hợp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"
giữa các ngành ngày càng được đẩy mạnh. (Ảnh: Thu Trang)  

Công tác tuyên truyền, vận động được xem là đóng vai trò then chốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hình thức và nội dung tuyên truyền càng đa dạng, phong phú và phù hợp thì càng mang lại kết quả cao. Trước yêu cầu trên, Công an tỉnh Bắc Kạn đã và đang thực hiện tốt việc lắng nghe ý kiến của dân, tranh thủ vận động dân dưới nhiều hình thức. Trong đó phải kể đến các buổi tuyên truyền trực tiếp, thực hiện lồng ghép, đến tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” và đặc biệt là đưa cán bộ, chiến sỹ Công an trực tiếp đến giúp đỡ nhân dân đã góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ sở.

Trong năm qua, nhiều diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, cũng như việc tổ chức hàng chục đoàn công tác trực tiếp đến cơ sở giúp đỡ, lắng nghe nhân dân đã được Công an tỉnh, các địa phương tổ chức hiệu quả. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được phát động sâu rộng đến hầu khắp các địa bàn trong toàn tỉnh, đặc biệt là những thôn, bản, khu dân cư vùng cao, phức tạp về an ninh trật tự.

Cũng trong năm 2019, toàn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tuyên truyền, phát động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 835 thôn, khu dân cư, 09 cơ quan, doanh nghiệp thu hút gần 60.000 lượt người tham gia, thu được 1.209 tin có giá trị về an ninh trật tự.  Cho tới nay, mô hình tổ an ninh nhân dân được thành lập ở 1.052 thôn, tổ dân phố; 1.256 tổ hòa giải cơ sở; 161 tổ tự quản về an ninh trật tự. Các cơ quan, đơn vị, trường học, hội, đoàn thể cũng đều có những mô hình tự quản về an ninh trật tự, điển hình là mô hình “Tiếng kẻng an ninh trật tự” và các câu lạc bộ pháp luật, phòng chống tội phạm...

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục có sự đổi mới về nội dung và hình thức, có chiều hướng phát triển sâu rộng hơn; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến, mô hình tự quản tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) mới ở cơ sở, cụ thể: Mô hình 3 không “Không ma túy, không bạo lực gia đình, không tệ nạn xã hội” tại xã Yên Hân, huyện Chợ Mới; mô hình Tổ tự quản về ANTT thôn Nà Luống, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn; mô hình trường học an toàn giao thông tại trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông; mô hình Tổ liên gia tự quản thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm; mô hình Cụm an ninh liên hoàn, liên xã Hoàng Trĩ - Quảng Khê - Đồng Phúc huyện Ba Bể… Những mô hình mới đã góp phần tích cực huy động sức dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, là cơ sở xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” còn được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia thông qua việc tổ chức phát động tập trung tại 835 thôn, bản, khu dân cư, 09 cơ quan, doanh nghiệp thu hút 57.837 lượt người. Nội dung tuyên truyền sát thực, dễ hiểu, dễ nhớ, đưa việc thực hiện phong trào gắn với tiêu chí xây dựng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc".
(Ảnh: Thu Trang)  

Ghi nhận những kết quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 tại tỉnh Bắc Kạn, mới đây, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 11 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014 - 2019 và Bằng khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Ghi nhận thành tích đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong năm 2020, phong trào cần tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bán chuyên trách, công an xã, tiếp tục duy trì, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình hoạt động có hiệu quả trong phong trào, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào.

Mới đây, đồng chí Lý Thái Hải, Trưởng ban chỉ đạo 138 cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐ về việc phát động phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020. Kế hoạch được triển khai nhằm tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lý Thái Hải chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Dân vận khéo”… Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng cần được thực hiện thường xuyên. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phong trào "Dân vận khéo". Thường xuyên phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội./.

Đông Nam (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực