Bắc Sơn (Lạng Sơn): Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

Thứ năm, 01/11/2018 15:47
(ĐCSVN) - Ngày 01/11/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Bắc Sơn.​
Trưởng đoàn công tác quán triệt cách thức tiến hành kiểm tra.

Năm 2018, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Chủ động xây dựng, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm kịp thời, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời coi trọng việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới triển khai thực hiện. Thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh đối với toàn dân. Các cơ quan truyền thông đại chúng đăng tải trên 120 tin, bài, phóng sự; đồng thời lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, hội, nhóm, sinh hoạt khu dân cư, tuyên truyền miệng,... bảo đảm phù hợp với nhận thức và tập quán của nhân dân. Chú trọng rà soát, cử cán bộ, đảng viên thuộc các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đầy đủ. Các trường trung học phổ thông xây dựng các văn bản, kế hoạch chi tiết, bảo đảm giáo án, bài giảng, trang thiết bị, mô hình học cụ thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh theo quy định.  

Thời gian tới, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với toàn dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên truyền ở cơ sở, giáo viên chuyên trách cũng như kiêm nhiệm của các trường học. Nâng cao chất lượng tính dự báo về các sự kiện quan trọng, nhạy cảm để làm tốt công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Tin, ảnh: Đức Luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực