Bàn giao nhà dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ở Long An

Thứ năm, 06/08/2020 16:45
(ĐCSVN) - Ngày 6/8, tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh khánh thành, bàn giao 10 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Theo đó, những căn nhà này được xây dựng trên phần đất riêng của mỗi hộ gia đình có mong muốn ra bám biên lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đồng hành cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Mỗi căn rộng từ 80 - 100m2, trong đó, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng 80 triệu đồng/căn, số tiền còn lại do các hộ gia đình đóng góp. Ngoài ra, các hộ gia đình còn được các mạnh thường quân hỗ trợ vốn mua các giống vật nuôi cây trồng, tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày như tivi, tủ lạnh…

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Long An, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân chụp ảnh lưu niệm cùng hộ gia đình  điểm dân cư liền kề.

Những hộ gia đình có mong muốn ra bám biên lao động sản xuất, phát triển kinh tế, không chỉ đồng hành cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở nội địa. Việc hỗ trợ tỉnh Long An cũng như các tỉnh trên địa bàn biên giới xây dựng nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới là chủ trương lớn, giải pháp đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc với tinh thần tương thân tương ái thể hiện sự quan tâm cùng chung tay chia sẻ những khó khăn vất vả với nhân dân vùng biên giới. Đồng thời, tăng cường sức mạnh bảo vệ biên giới quốc gia, phát huy tinh thần tự quản đường biên, quản lý cột mốc của nhân dân. Xây dựng mỗi người dân là một cột mốc sống giữ vững biên cương. Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền./.

Tin, ảnh: Biện Văn Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực