Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm Đồn biên phòng Non Nước nhân Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Thứ năm, 02/03/2017 17:04
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2017), sáng 2/3, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng Đoàn công tác của Thành uỷ đã tới thăm, chúc mừng Đồn biên phòng Non Nước (thuộc Bộ đội biên phòng Đà Nẵng).


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thăm Đồn Biên phòng Non Nước.

Tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư Thành uỷ và Đoàn công tác, Thượng tá Hồ Sĩ Hậu, Đồn trưởng Đồn biên phòng Non Nước đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác biên phòng của đơn vị trong thời gian qua.

Trong năm 2016, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Non Nước đã khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật trên 3 lĩnh vực: tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển và cứu hộ, cứu nạn;  phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và giới thiệu cán bộ sinh hoạt tại chi bộ ven biển và công tác vận động quần chúng, xây dựng nhà tình nghĩa, góp phần an sinh xã hội.

Dịp này, đơn vị cũng đề xuất Thành ủy, UBND thành phố quan tâm đầu tư trung tâm văn hóa thể thao khu dân cư văn hóa biển Tân Trà để nhân dân sớm có khu vui chơi và sinh hoạt cộng đồng; trang bị moto nước để thuận lợi trong tuần tra kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn được tốt hơn, đặc biệt khi xảy ra thời tiết xấu…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Non Nước nhân ngày truyền thống của lực lượng; biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được, mong rằng trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh cũng yêu cầu Quận ủy, UBND, các Ban, ngành đoàn thể quận Ngũ Hành Sơn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đồn biên phòng Non Nước hoàn thành nhiệm vụ./.

Tin ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực