Biên phòng 3 tỉnh, thành phố phối hợp hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển tiếp giáp

Thứ năm, 08/06/2017 08:55
(ĐCSVN) - Ngày 7/6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 địa phương gồm: Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển tiếp giáp năm 2017.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 

Thời gian qua, các đơn vị thuộc BĐBP cả 3 địa phương trên đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo biên bản ký kết giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế với Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng.

Trong đó, đáng kể là ngoài việc duy trì  thường xuyên chế độ trao đổi thông tin tình hình, đặc biệt  là các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển có sự phối hợp kiểm tra, xác minh thông báo kịp thời giữa các bên liên quan với nhau, các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn 3 địa phương tiếp giáp như đồn Biên phòng Hải Vân (thuộc BĐBP TP.Đà Nẵng) đã thường xuyên phối hợp hiệp đồng với đồn biên phòng Lăng Cô (BĐBP Thừa Thiên- Huế); đồn biên phòng Non Nước (BĐBP TP.Đà Nẵng) phối hợp với đồn biên phòng Cửa Đại (BĐBP Quảng Nam) xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ biên giới ở khu vực biển tiếp giáp.

Các đơn vị của 3 địa phương cũng thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phối hợp tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó kịp thời bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn, gắn phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. 

Tại hội nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP 3 địa phương đã ký kết Biên bản hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2017, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời thông báo, trao đổi, phối hợp tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài cũng như các loại tội phạm khác; rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch hiệp đồng giữa các lực lượng để bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng tiếp giáp, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Trước đó, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc BĐBP 3 địa phương đã đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nội dung phối hợp, hiệp đồng. Trong đó, theo nhiều đại biểu, BĐBP các địa phương nên có thông báo, nắm rõ và trao đổi về các tàu cá vi phạm,; xem xét, nghiên cứu việc mời Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2 tham dự, trao đổi, phối hợp hoạt động trên biển; tổ chức đi thực địa để xử lý chính xác các vụ việc trên địa bàn tiếp giáp…/..

 

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực