Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đổi mới công tác vận động quần chúng

Thứ ba, 24/12/2019 13:30
(ĐCSVN) – Ngày 24/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2019. Đại tá Nguyễn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.
leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị phiên cuối năm 2019 .

Ngày 24-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2019. Đại tá Nguyễn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2019, Đảng bộ BĐBP thành phố Đà Nẵng đã quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. BĐBP đã chủ động trong công tác nắm, đánh giá và tham mưu cho cấp trên xử lý kịp thời tình hình liên quan đến an ninh biên giới, vùng biển đảo.Trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác trinh sát và phòng chống tội phạm đã phát hiện, xỷ lý 31 vụ liên quan đến có yếu tố nước ngoài, an ninh xã hội, tôn giáo, chống đối chính trị; bắt, xử lý 159 vụ/220 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tang vật thu giữ gồm: 510,425gram ma túy tổng hợp các loại, 4.000 lít dầu DO, 1.600 lít dầu hòa, 1.200 lít xăng, 1.840 lít dầu nhớt và một số tang vật khác.

Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ mục tiêu, năm 2019 đã tổ chức tuần tra trên Sông Vinh 500 lượt; tuần tra chống cướp giật 5.634 lượt; tổ chức 145 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển. BĐBP Đà Nẵng thực hiện 9.384 phiên liên lạc với 13.958 lượt phương tiện của ngư dân, qua đó tiếp nhận gần 400 nguồn tin phục vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền và tìm kiếm cứu nạn.

Công tác vận động quần chúng được đổi mới, nội dung chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành ngày càng đi vào chiều sâu, các mô hình giúp dân ngày càng có hiệu quả. Đặc biệt, qua việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo nhận thức của quần chúng nhân dân về chủ quyền và ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường biển được nâng lên… Từ những kết quả đạt được, năm 2019 BĐBP được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, làm rõ các nguyên nhân của hạn chế còn tồn tại để tìm ra cách giải quyết, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và một số nhiệm vụ trong tâm quý I/2020, trong đó tập trung vào các nội dung: chủ động nắm chắc tình hình trước, trong và sau dịp Tết; vận động kinh phí hỗ trợ các gia đình chính sách, khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm; gặp gỡ, tiếp xúc với ngư dân để trao đổi thông tin từ đó kịp thời định hướng tuyên truyền; tăng cường công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ gắn với giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống BĐBP Đà Nẵng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực