Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Hải Phòng

Thứ tư, 06/03/2019 18:48
(ĐCSVN) - Ngày 6/3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 395 và Bộ CHQS thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 cơ động ra khu sơ tán tập trung trong luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 3; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Để nâng cao chất lượng luyện tập, trước đó cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của trên; làm tốt công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện; nắm chắc tình hình địa bàn, trinh sát xác định khu vực sở chỉ huy, vị trí trú quân; xây dựng hệ thống công sự trận địa tại khu sơ tán, khu tập trung bí mật phục vụ luyện tập bảo đảm chặt chẽ. Quá trình luyện tập đội ngũ cán bộ các cấp đã nắm chắc thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thực hành đúng, đủ nội dung theo kế hoạch; xử trí các tình huống linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Qua luyện tập, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đánh giá thực chất trình độ tổ chức, chỉ huy của cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ các cấp và chất lượng luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của các đơn vị; làm cơ sở rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung, khắc phục những điểm hạn chế, bất cập để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai phương án luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của các đơn vị. Quá trình chuyển trạng thái SSCĐ, các đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ nhanh, gọn, hành động của các bộ phận thuần thục, phối hợp nhịp nhàng giữa người chỉ huy và các cơ quan, bảo đảm đúng nguyên tắc. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn các mục tiêu; thường xuyên luyện tập các tình huống, phương án chuyển trạng trạng thái SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; coi trọng rèn luyện phương pháp, tác phong, nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp hiệp đồng giữa người chỉ huy và cơ quan./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực