Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng: Sơ kết ngành tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm

Thứ tư, 28/06/2017 20:37
(ĐCSVN) - Sáng 28-6, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2017.

Quang cảnh đại biểu Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng dự hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng, tham dự hội nghị có đại tá Dương Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo trường Quân sự Quân khu 9, các phòng, ban trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, trong nước và các địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an theo Nghị định 77 của Chính phủ trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy tham mưu theo kế hoạch năm 2017.

Bộ Tổng tham mưu cũng đã đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật và không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ, hội thi, hội thao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo trình độ năng lực ngày càng cao. Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đúng nội dung, đạt chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có qui mô, số lượng phù hợp sát với thực tế, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cơ động, dân quân thượng trự và dân quân tự vệ biển. Thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn các cấp, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phan Văn Giang ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, ngành tham mưu toàn quân trong 6 tháng qua. Để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Trung tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng khu vực phòng thủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện, diễn tập các cấp đạt chất lượng, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan đảm bảo an toàn trong diễn tập và triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo trong quân đội, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, thực hiện đạt kết quả tốt./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực