Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp đoàn Cục Chính sách Phòng vệ Nhật Bản

Thứ tư, 29/08/2018 16:55
(ĐCSVN) - Ngày 28/8, tại Hải Phòng, Ngài I-a-ma-si-ta Nô-zô-mu, cán bộ Phòng Chính sách quốc tế, Cục Chính sách Phòng vệ Nhật Bản làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa chính phủ, nhân dân, quân đội và hải quân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

            Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng tặng quà lưu niệm Ngài I-a-ma-si-ta Nô-zô-mu. (Ảnh: Vũ Hưởng)

Theo đó, hải quân hai nước đã thiết lập cơ chế tham vấn hải quân song phương và đến nay đã tổ chức thành công 3 phiên tham vấn. Trong thời gian qua, Hải quân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ thuận lợi từ phía Hải quân Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như: Mời tham dự các cuộc hội thảo các nhà trường Châu Á - Thái Bình Dương, chống cướp biển, cứu hộ, cứu nạn, giao lưu sĩ quan trẻ Hải quân Tây Thái Bình Dương, giao lưu quốc phòng, tham gia huấn luyện đi biển đường dài trên tàu Nhật Bản, tổ chức hội thảo về y học dưới nước tại Việt Nam... Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường thêm sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thắt chặt hơn tình đoàn kết.

Ngài I-a-ma-si-ta Nô-zô-mu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tư lệnh hải quân nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.

Dịp này, đoàn công tác của Cục Chính sách Phòng vệ Nhật Bản cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân về lĩnh vực y học dưới nước, cứu hộ, cứu nạn và rà phá bom mìn dưới nước...

Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực