Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp gặp mặt nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam ​

Thứ ba, 27/02/2018 16:00
(ĐCSVN) - Sáng 27/2/2018, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp đã tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên ngành Quân y nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018).
Đại tá Nguyễn Văn Thuật, Phó Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành Quân y Binh chủng Tăng thiết giáp nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018). Ảnh: Mai Lan

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y trong Binh chủng Tăng thiết giáp luôn nêu cao y đức, năng lực chuyên môn không ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị và quản lý sức khỏe bộ đội. Do vậy luôn giữ vững tỉ lệ quân số khỏe cao, tỷ lệ các bệnh thông thường dưới mức quy định, không để xảy ra dịch bệnh lớn và lan truyền các bệnh truyền nhiễm trong cơ quan, đơn vị. Đầu tư nâng cấp các tuyến quân y, các cơ sở điều trị, phát triển y học dân tộc. Tích cực kết hợp điều trị bằng y học hiện đại và y học cổ truyền; đồng thời từng bước hiện đại hoá trang thiết bị quân y. Đến nay tất cả các bệnh xá lữ đoàn, nhà trường được trang bị đầy đủ máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hội thao, hội thi (bệnh xá văn hóa, hội thi y học dân tộc…); tích cực bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị; nền nếp công tác chuyên môn luôn được duy trì và nâng cao, phong trào thi đua “Đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác” đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2017, ngành quân y Binh chủng được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen phong trào thi đua “Đơn vị Quân y 5 tốt”, giai đoạn 2007-2017...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Thuật, Phó Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được và chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành Quân y Binh chủng Tăng thiết giáp, đồng thời đồng chí yêu cầu, năm 2018, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp trong thời kỳ mới và chuyển sang thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân, ngành Quân y Binh chủng Tăng thiết giáp cần tập trung nâng cao chất lượng khám bệnh điều trị, trọng tâm là tuyến bệnh xá, khai thác hiệu quả trang thiết bị y tế. Nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, quản lý điều trị hiệu quả các bệnh mãn tính, tư vấn giám định y khoa theo thông tư 157/TT-BQP. Nâng cao năng lực phòng chống dịch các tuyến quân y với phương châm dự phòng tích cực, điều trị hiệu quả, ngăn chặn kịp thời. Nâng cao chất lượng huấn luyện quân y, tập trung cấp cứu thương bệnh binh hỏa tuyến, xây dựng chính quy, tuyến quân y tiểu đoàn.../.

Chí Đáng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực