Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Thứ ba, 21/05/2019 18:44
(ĐCSVN) - Qua hơn 2 năm thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai đã triển khai mô hình này ở 13 xã (huyện) đảo thuộc 11 tỉnh, thành ven biển.

Mỗi tàu, thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân trên các vùng biển, đảo chính là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; các tổ, đội đánh bắt hải sản như những “làng, bản” trên biển; mỗi ngư dân trên biển là những chiến sỹ trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Họ là tai, là mắt để thông báo, phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình trên biển; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân đội giải quyết, xử lý kịp thời và đúng phương châm, đối sách các tình huống trên biển.

Chính ngư dân sẽ là lực lượng trực tiếp hỗ trợ cùng các lực lượng chức năng, trong đó có Lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh trên thực địa để bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Thấy rõ vị trí, vai trò to lớn của ngư dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, năm 2017, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Quá trình triển khai thực hiện ở 13 xã đảo, huyện đảo trên cả nước luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia đồng hành cùng chương trình.

Kết quả thực hiện Mô hình thực sự đã góp phần xây dựng địa bàn các xã đảo, huyện đảo, các địa phương ven biển phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân – dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; xây dựng hình ảnh của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Qua triển khai thực hiện, Mô hình đã mang lại ý nghĩa chính trị và xã hội thiết thực, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, ngư dân các địa phương, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – Người chiến sỹ Cảnh sát biển.

Cảnh sát biển khám bệnh cho ngư dân.

Qua hơn 2 năm thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai đã triển khai mô hình này ở 13 xã (huyện) đảo thuộc 11 tỉnh, thành ven biển. Đến nay đã có 109 tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân với số tiền trên 5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật. Các đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển đã nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhận đỡ đầu 22 cháu học sinh nghèo học giỏi đến hết 18 tuổi với số tiền 500.000 đồng/tháng; đã phối hợp với các nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho 1.756 gia đình chính sách, ngư dân nghèo, tặng học bổng và xe đạp cho 405 cháu học sinh nghèo, 1.650 lá cờ Tổ quốc, 1.035 áo phao cá nhân, phao tròn, cùng một số nhu yếu phẩm.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các bệnh viện trong và ngoài Quân đội tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.874 lượt ngư dân; tặng 500 cuốn sổ tay hướng dẫn cấp cứu thông thường trên biển; 340 tủ thuốc quân y cho các tàu cá, hướng dẫn sơ cứu thương, cấp cứu người bị đuối nước cho 1.500 lượt ngư dân. Lực lượng Cảnh sát biển cũng đã huy động 4.500 lượt cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên của các đơn vị trên địa bàn dọn vệ sinh làm sạch hơn 30 km bãi biển, thu gom 50 tấn rác thải gắn với việc tuyên truyền chống ô nhiễm rác thải nhựa. Tổng giá trị tiền cho các hoạt động an sinh xã hội đạt gần 6,2 tỷ đồng. Các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương các xã (huyện) đảo tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 2.500 lượt cán bộ, ngư dân; tập huấn cho trên 800 ngư dân về công tác bảo đảm an toàn trên biển, tổ chức tuyên truyền về biển đảo, Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển…

Để tiếp tục nhân rộng Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo tổ chức triển khai Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Côn Đảo.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng đoàn công tác cho biết: Chương trình được tổ chức với một chuỗi các hoạt động như: Ký kết phối hợp triển khai Mô hình giữa đơn vị với địa phương; thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi; khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; tập huấn, sơ cứu người bị đuối nước, tặng tủ thuốc, áo phao, cờ Tổ quốc cho ngư dân; tổ chức cuộc thi vẽ tranh, thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương”; phát động phong trào “chung tay làm sạch biển”; tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Nghĩa tình biển đảo”…

Thông qua các hoạt động, nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết quân – dân, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách, gia đình ngư dân, và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, xây dựng kinh tế gia đình, tham gia phát triển kinh tế của địa phương, tham gia cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển; củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Trung tướng Hoàng Văn Đồng, chủ trương của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là sẽ triển khai thực hiện mô hình này một cách thường xuyên, liên tục, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng; hàng năm có sơ kết, gắn kết quả, hiệu quả thực hiện mô hình với đánh giá kết quả thực hiện  chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển, của từng Bộ Tư lệnh Vùng và là nội dung bình xét thi đua, tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị năm 2019; rút kinh nghiệm ở cấp Bộ Tư lệnh Vùng, đến năm 2020, sẽ rút kinh nghiệm trong Lực lượng Cảnh sát biển để xác định nội dung, phương pháp triển khai cho giai đoạn 2020-2025./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực