“Cây sáng kiến” ở Trung đoàn 141

Thứ bảy, 25/04/2020 22:43
(ĐCSVN) - Nhờ có niềm đam mê cháy bỏng nghiên cứu sáng kiến, cải tiến đồ dùng huấn luyện, nhiều năm liền Thượng úy Nguyễn Văn Phiến, Trung đội trưởng Trung đội 1 (Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến có chất lượng cao, góp phần nâng cao kết quả huấn luyện, giảm công sức bộ đội, kinh phí huấn luyện, được thủ trưởng các cấp đánh giá cao.

Gặp Thượng úy Nguyễn Văn Phiến khi vừa nhận về giải ba Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19, với niềm vui khôn xiết, hạnh phúc tràn đầy, anh cho biết: “Được thành tích như ngày hôm nay, tôi trân trọng cảm ơn chỉ huy đơn vị và anh em đồng đội đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi có thời gian nghiên cứu sáng kiến “Đồ dùng mô phỏng hoạt động thiết bị phá vật cản FMV-B1”. Nói đoạn, Phiến tâm sự cho chúng tôi nghe về hành trình sáng tạo, khắc phục khó khăn cho ra sản phẩm này.

Thượng úy Nguyễn Văn Phiến đang huấn luyện bộ đội nắm được tính năng, tác dụng của sáng kiến “Đồ dùng mô phỏng hoạt động thiết bị phá vật cản FMV-B1”. 

Trước đây khi huấn luyện đề mục "Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ mở cửa và đánh chiếm đầu cầu” bằng phương pháp mở cửa mới, sử dụng thiết bị phá vật cản FMV-B1 của Bộ Tổng tham mưu mới trang bị. Đơn vị mới dừng lại ở bước huấn luyện sau đó triển khai đội hình luyện tập, chưa có tài liệu mô phỏng hoạt động bay của tên lửa kéo và các mô đun nổ, nên bộ đội rất khó hình dung về nguyên lý, tính năng, kỹ chiến thuật của thiết bị này, dẫn đến việc tiếp thu bài của bộ đội còn hạn chế, khó vận dụng vào thực tiễn diễn tập và chiến đấu.

 Thấy những bất cập, hạn chế, Phiến đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm: “Đồ dùng mô phỏng thiết bị phá vật cản FMV-B1”  có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, dễ vận chuyển.  

 Cùng với sáng kiến “Đồ dùng mô phỏng hoạt động thiêt bị phá vật cản FMV-B1”, Nguyễn Văn Phiến còn tích cực nghiên cứu tìm tòi cải tiến sáng kiến như: Quả rọi chỉnh bia (năm 2017), quân dù luyện tập bắn mục tiêu bay (năm 2018), hộp quan sát đạn M79 không nổ, giá hiệu chỉnh súng B4, hộp xông tinh dầu đuổi muỗi và cải tiến cổ động thao trường (năm 2019)... các sáng kiến trên đều đươc được cấp trên đánh giá cao về ý tưởng độc đáo, mới lạ.

 Đánh giá về những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Nguyễn Văn Phiến, Trung tá Phùng Xuân Tùng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 141 cho biết, những sáng kiến của Thượng úy Nguyễn Văn Phiến đã nghiên cứu, chế tạo có nhiều sản phẩm đạt giải cao trong các cuộc hội thao và hội thi. Riêng sáng kiến “Đồ dùng mô phỏng hoạt động thiết bị phá vật cản FMV-B1” được nhân rộng trong toàn đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rút ngắn thời gian, công sức của bộ đội, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và an toàn tuyệt đối.

 Với những đóng góp của mình, đơn vị của Phiến quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, bản thân Phiến là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được thủ trưởng Sư đoàn tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở./.

Bài, ảnh: Đào Ngọc Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực