Công an Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Thứ ba, 06/06/2017 10:05
(ĐCSVN) - Sáng 5/6, tại huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh.

Đại diện lãnh đạo Công an hai địa phương ký kết Quy chế phối hợp.


Dự Lễ ký kết có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Bùi Thanh Hà và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí; cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng và 4 huyện giáp ranh giữa 2 địa phương (huyện Phú Lộc, Nam Đông, quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang).

Quy chế phối hợp tập trung vào 8 nội dung chính. Theo đó, lực lượng Công an hai địa phương sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho quần chúng nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Công an hai địa phương sẽ chủ động trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan an ninh quốc gia, đấu tranh với hoạt động xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo và vùng giáp ranh.  Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ lớn của đất nước và của hai địa phương…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh và thành phố phối hợp chỉ đạo Công an địa phương thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề và giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn giáp ranh; chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội như: Đăng ký, quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý pháo nổ… theo quy định. 

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Thời gian qua, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an tỉnh hai địa phương đã được quan tâm thực hiện và đạt được hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng công tác của ngành, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh quốc gia và điều tra, phá các vụ án, mà chiến công gần đây nhất là phối hợp phá thành công chuyên án cướp tài sản tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên - Huế.

Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ giúp triển khai toàn diện các mặt công tác của lực lượng Công an, đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đắc lực giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương và trong khu vực./.

 

Tin, ảnh: Phạm Hướng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực